TPHCM:

Nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để cứu đàn cá

(Dân trí) - Cùng với giải pháp giảm đàn cá và bơm nước thải khi mưa lớn, để ngăn ngừa tình trạng cá chết, cần nạo vét kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đồng bộ sâu 1m, đoạn từ đường Út Tịch đến cầu Lê Văn Sỹ.

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM, để khắc phục tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đơn vị đã quan trắc chất lượng nước trong kênh định kỳ hàng tháng tại 4 vị trí.

Trong khi đó, Trung tâm chống ngập TP đã hoàn thành công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước thuộc lưu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đặc biệt là khu vực thượng lưu trước mùa mưa nhằm giảm thiểu các chất ô nhiễm đổ trực tiếp ra kênh, tăng cường vớt rác.

Vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (ảnh Đình Thảo)
Vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (ảnh Đình Thảo)

Bên cạnh đó, cùng với giải pháp giảm đàn cá, khi có mưa lớn thì Trung tâm chống ngập tăng cường hoạt động hệ thống bơm nước thải (64.000 m3/giờ) để giảm hàm lượng chất độc hại đổ vào kênh.

Nhằm phòng ngừa, ứng phó tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Sở Tài nguyên – Môi trường kiến nghị UBND chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh công tác giảm đàn cá trên kênh, báo cáo kết quả trước tháng 3/2018.

Đồng thời, kiến nghị giao cho Trung tâm chống ngập quản lý trực tiếp đoạn kênh từ đường Út Tịch đến cầu Lê Văn Sỹ.

Bên cạnh đó, sở này kiến nghị UBND TPHCM đồng ý phương án nạo vét kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đồng bộ với độ sâu 1m, đoạn từ đường Út Tịch đến cầu Lê Văn Sỹ để tạo thông thoáng lòng kênh như đề xuất của Sở Giao thông vận tải TP trước đó.

Theo Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP), liên tục trong 3 năm qua đều xảy ra tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Năm 2014, vào thời điểm giao mùa từ nắng sang mưa, lượng cá chết gần 10 tấn. Đến năm 2015, số lượng này khoảng 20 tấn và giữa năm 2016 thì có hơn 70 tấn cá chết.

Trước đó, theo nghiên cứu của PGS-TS Vũ Cầm Lương - Đại học Nông lâm TPHCM, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có 7 con cá rô phi/m2, chiếm khoảng 84% mật độ cá dưới dòng kênh, mặc dù loài cá này hầu như không được thả. Bên cạnh đó, dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị con người can thiệp rất lớn, nguy cơ thủy vực quá tải. Hiện tại, sinh lượng cá đã vượt ngưỡng sức tải về cơ sở thức ăn tự nhiên.

Vì vậy, TS Vũ Cầm Lương cho rằng, để tránh tình trạng cá chết như thời gian qua thì cần quản lý mật độ cá tự nhiên cho phù hợp, cần “tỉa” bớt cá rô phi.

Quốc Anh