1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nâng cao năng lực để bảo vệ ngư dân”

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám nhận định, việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển của Việt Nam là tin vui đối với ngư dân Việt Nam, nhưng những rủi ro sẽ vẫn còn phức tạp.

“Tôi nghĩ đây là kết quả của quá trình đấu tranh của ngư dân, của toàn dân tộc Việt Nam cùng với tác động của dư luận và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đây là điều đáng mừng, tuy nhiên chúng ta vẫn phải cảnh giác và tiếp tục đối phó với các hành động mới của Trung Quốc, vì chúng ta biết âm mưu của Trung Quốc là độc chiếm biển Đông. Chúng ta phải kiên quyết thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”  - Thứ trưởng Vũ Văn Tám kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, khẳng định khi trao đổi với báo chí chiều 16/7.

Trung Quốc di chuyển giàn khoan: “Đáng mừng nhưng vẫn phải cảnh giác”
Việt Nam cần cảnh giác với các động thái tiếp theo của Trung Quốc sau khi di chuyển giàn khoan Hải Dương 981

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, đây là tin vui đối với ngư dân Việt Nam nhưng những rủi ro và các hành động tác động đến ngư dân ta từ phía Trung Quốc sẽ còn phức tạp. Vì vậy, các lực lượng thực thi pháp luật của ta và các lực lượng khai thác trên biển phải tăng cường và nâng cao năng lực để bảo vệ ngư dân trong thời gian tới.

Trước câu hỏi về các hoạt động để tiếp tục bảo vệ ngư dân trên biển, Thứ trưởng khẳng định rằng việc ra đời Nghị định 67 về chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản sẽ hỗ trợ bảo vệ ngư dân.

“Sắp tới, lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển sẽ được đóng tàu hiện đại để tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan để bảo vệ ngư dân. Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục đầu tư các dự án hạ tầng như Dự án thông tin giai đoạn 2 để tăng cường trang bị thông tin trên bờ với tàu cá. Trên cơ sở thông tin dự báo ngư trường để thông tin cho ngư dân giúp họ biết nguồn lợi trên biển để đánh bắt hiệu quả”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng khẳng định: Khi có xảy ra vi phạm về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, lực lượng Kiểm ngư vẫn phải là lực lượng xung kích, phối hợp với Cảnh sát biển và các lực lượng khác trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Ngoài ra, Kiểm ngư vẫn có nhiệm vụ thực thi các công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trên biển; thanh tra chuyên ngành về thủy sản.

Thảo Nguyên