1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Nạn nhân vụ sạt lở ở Hà Giang: "Tôi thò đầu lên, lấy tay cào đất để thở"

Trần Thanh

(Dân trí) - Khi bị đất đá đè trúng, người đàn ông ở Hà Giang nghĩ cuộc sống của mình đã chấm dứt. Thời điểm ấy, anh nhớ lại bản thân chỉ thò được đầu lên mặt đất rồi cố lấy tay cào bớt đất để thở.

Tính tới 17h ngày 13/7, đã có 12 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại Km11 tỉnh lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) được tìm thấy. Các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại. 

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang là nơi đang điều trị cho 4 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ lở đất kinh hoàng, gồm: Lò Mai Phương (SN 2016, ở Lai Châu), Ma Thị Duyến (SN 1989, ở Cao Bằng), Giàng A Trần (SN 2005, ở Hà Giang), Vừ Mí Sính (SN 2005, ở Hà Giang).

Nạn nhân vụ sạt lở ở Hà Giang: Tôi thò đầu lên, lấy tay cào đất để thở - 1

Anh Vừ Mí Sính vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến ít nhất 11 nạn nhân thiệt mạng (Ảnh: Hoàng Đức).

Nằm thất thần trên giường bệnh với gương mặt còn chưa hết hoang mang sau vụ việc, anh Vừ Mí Sính chia sẻ tình trạng đau nhức khắp người và không thể ngồi dậy.

Anh Sính làm công nhân ở dưới Hà Nội, do lâu ngày chưa về quê nên đợt này xin nghỉ phép để về thăm gia đình, nhưng không may gặp nạn giữa đường.

"Sau quãng đường dài di chuyển từ Hà Nội, tới khoảng 2h sáng nay tôi về tới TP Hà Giang. Tới khoảng 3h, có xe khách chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng đi qua nhà, nên tôi đã bắt xe để di chuyển về nhà. Khi ấy, trên xe có tôi và khoảng 20 người khác gồm cả người lớn và trẻ nhỏ", anh Sính kể.

Theo anh Sính, tới khoảng 4h cùng ngày thì xe khách đến thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê thì bất ngờ bị đất đá sạt xuống đường, chiếc xe khách bị sa lầy đến ngang lốp, không thể di chuyển.

Nạn nhân vụ sạt lở ở Hà Giang: Tôi thò đầu lên, lấy tay cào đất để thở - 2

Chiếc xe khách chở khoảng 20 người bị đất đá sạt lở trúng (Ảnh: Hoàng Đức).

"Lúc ấy mọi người hô hào nhau xuống đẩy xe nhưng không được. Thấy xe khách bị sa lầy, một số người trên ô tô 7 chỗ ở phía sau cũng xuống trợ giúp đẩy xe khách qua điểm sạt", anh Sính kể.

Theo lời kể của nạn nhân, ngay sau đó, khu vực này tiếp tục sạt lở. Thấy đất đá đổ xuống, mọi người hô nhau chạy, nhưng cũng không biết chạy đi đâu. Chạy được vài bước, họ bị đất đá đè ngang người. Khoảng 5 phút sau, đất đá lại đổ xuống tiếp.

"Thời điểm đất đá sạt xuống, tôi còn nghe thấy tiếng mọi người kêu cứu, nhưng lần thứ hai thì không thấy gì nữa", anh Sính nhớ lại.

Người đàn ông nghĩ lúc đó cuộc sống của mình đã chấm dứt vì không thể thoát khỏi đống bùn đất đang vùi lấp. Dù vậy, anh thò được đầu lên mặt đất rồi cố lấy tay cào bớt đất để thở, nhưng "vẫn bất di bất dịch", không thể di chuyển.

Nạn nhân vụ sạt lở ở Hà Giang: Tôi thò đầu lên, lấy tay cào đất để thở - 3

Cảnh sát tìm kiếm, đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường (Ảnh: Hoàng Đức).

Đến khoảng 6h30 cùng ngày, anh Sính được mọi người đưa ra ngoài với nhiều vết thương trên người.

May mắn thoát nạn cùng với anh Sính, còn 3 nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Trong chiều nay, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, đã đến thăm và động viên các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Tại đây, Giám đốc công an tỉnh đã thăm và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, tình hình sức khỏe của 4 nạn nhân cơ bản ổn định. Các bệnh nhân bị xây xát nhiều bộ phận trên cơ thể, cần hạn chế di chuyển. Các y, bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

Danh tính 12 nạn nhân tử vong gồm:

1. Lò Hoàng C. (6 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)

2. Ma Thị H. (SN 1945, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

3. Nguyễn Chí T. (SN 1966, ở phường Trần Phú, TP Hà Giang - lái xe 16 chỗ)

4. Bàn Văn N. (SN 1995, ở xã Kiên Đại, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)

5. Hoàng Văn K. (SN 2000, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

6. Nông Thị H. (SN 1991, ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang)

7. Nguyễn Đình T. (SN 1991, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

8. Dương Văn N. (SN 1996, ở xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

9. Hoàng Văn L. (lái xe, SN 1999, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

10. Dương Thị X. (SN 1986, ở xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

11. Hoàng Xuân K. (chưa rõ địa chỉ)

12. Chưa xác định danh tính