1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang

Ngọc Tân Trần Thanh

(Dân trí) - Cục Đường bộ và Ủy ban ATGT quốc gia đã cử cán bộ đến Hà Giang để khắc phục vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng khiến 12 người thiệt mạng.

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 1

Sáng 13/7, theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, vụ sạt lở trên quốc lộ 34 khiến chiếc ô tô 16 chỗ bị xô khỏi mặt đường. Nhiều hành khách bị vùi lấp khi đang đứng bên ngoài để cứu hộ chiếc xe (Ảnh: Công an Hà Giang).

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở (Ảnh: Cục CSGT).

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 3

 Lực lượng chức năng đưa nạn nhân vụ sạt lở ra xe cấp cứu (Ảnh: Cục CSGT).

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 4

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH được huy động đến hiện trường để đào bới đất đá, tìm kiếm người bị vùi lấp (Ảnh: Công an Hà Giang).

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 5

Đến 17h ngày 13/7, có 12 thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở (Ảnh: Cục CSGT).

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 6

Lực lượng chức năng đã đưa 4 người bị thương đưa đi cấp cứu và xác định được 10 người thiệt mạng. Công tác tìm kiếm người gặp nạn vẫn đang tiếp tục (Ảnh: Công an Hà Giang).

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 7

Kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, tỉnh đã huy động tất cả các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, tối đa phương tiện, máy móc tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Địa phương cũng đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thương vong.

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 8

Chiếc xe gặp nạn được đưa khỏi hiện trường (Ảnh: Công an Hà Giang).

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 9

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lượng mưa từ 19h ngày 12/7 đến 7h sáng 13/7 ở khu vực Bắc Quang (Hà Giang) là gần 290 mm. Đây là lượng mưa rất lớn ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn.

Cơ quan khí tượng cho biết sáng 13/7, mưa vẫn tiếp diễn nhiều nơi ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, tập trung tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang (Ảnh: Công an Hà Giang).

Hiện trường sạt lở vùi lấp xe khách khiến 12 người chết tại Hà Giang - 10

Đoạn đường xảy ra sạt lở là quốc lộ 34 qua huyện Bắc Mê. Tuyến đường này được khu quản lý đường bộ 1 (Cục Đường bộ) quản lý, ủy quyền cho Sở GTVT Hà Giang thực hiện công tác bảo trì thường xuyên.

Địa hình quốc lộ 34 đoạn qua thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang, nơi xảy ra tai nạn (Ảnh: Google Maps).

Theo báo cáo của Sở GTVT Hà Giang, lúc 4h30 ngày 13/7, vụ sạt lở đất tại quốc lộ 34 đã vùi lấp một chiếc ô tô 16 chỗ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê cho biết thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe khách bị mắc kẹt trên đường.

"Sau đó, nhiều người xuống đẩy xe qua điểm sạt lở thì bất ngờ bị đất đá từ trên núi sạt xuống, vùi lấp", lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê nói, đồng thời thông tin thêm các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người khác.

Danh tính 12 nạn nhân tử vong:

1. Lò Hoàng C. (6 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)

2. Ma Thị H. (SN 1945, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

3. Nguyễn Chí T. (SN 1966, ở phường Trần Phú, TP Hà Giang - lái xe 16 chỗ)

4. Bàn Văn N. (SN 1995, ở xã Kiên Đại, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)

5. Hoàng Văn K. (SN 2000, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

6. Nông Thị H. (SN 1991, ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang)

7. Nguyễn Đình T. (SN 1991, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

8. Dương Văn N. (SN 1996, ở xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

9. Hoàng Văn L. (lái xe, SN 1999, ở xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

10. Dương Thị X. (SN 1986, ở xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

11. Hoàng Xuân K. (chưa rõ địa chỉ)

12. Chưa xác định danh tính

4 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ lở đất kinh hoàng, gồm: Lò Mai Phương (SN 2016, ở Lai Châu), Ma Thị Duyến (SN 1989, ở Cao Bằng), Giàng A Trần (SN 2005, ở Hà Giang), Vừ Mí Sính (SN 2005, ở Hà Giang).