Năm trận động đất xảy ra liên tiếp ở Kon Tum

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) ghi nhận chỉ hơn nửa tháng vừa qua, tại tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra năm trận động đất nhỏ, ít khả năng gây thiệt hại về người.

Cụ thể, khoảng 21h12 ngày 18/4, trên địa bàn huyện Kon Rẫy xảy ra một trận động đất mạnh 2,9 độ richter tại vị trí có tọa độ 14.722 độ vĩ Bắc, 108.142 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 18.1 km.

Trước đó, hơn 10h ngày 15/4 trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra trận động đất mạnh 2,8 độ richter tại vị trí có tọa độ 14.729 độ vĩ Bắc, 108.365 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 9.6 km.

Khoảng 10h30 cùng ngày 15/4, động đất tiếp tục xuất hiện tại huyện Đắk Hà. Trận động đất này mạnh 2,6 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.757 độ vĩ Bắc, 108.037 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Năm trận động đất xảy ra liên tiếp ở Kon Tum - 1

Trận động đất mạnh 2,9 độ richter xảy ra tại huyện Kon Rẫy ngày 18/4. (Ảnh: Viện vật lý địa cầu).

Cũng tại khu vực huyện Đắk Hà, vào 0h14 phút ngày 14/4 xảy ra trận động đất 2,8 độ richter tại vị trí có tọa độ 14.752 độ vĩ Bắc, 108.107 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 9.8 km.

Tại huyện Kon Plông, khoảng 21h ngày 4/4, một trận động đất mạnh 3,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.798 độ vĩ Bắc, 108.155 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16.6 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, các trận động đất trên đều xếp vào nhóm động đất nhỏ, ít có khả năng gây thiệt hại về người và của. Hiện đơn vị của Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang theo dõi các trận động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.