Mùng 2 Tết: Theo chân Bộ trưởng Xây dựng thị sát công trường nhà Quốc hội

(Dân trí) - Phòng họp trung tâm của tòa nhà Quốc hội mới đã định hình. Hệ thống khung, cột đang được ốp đá. Những khung kính khổ lớn nhìn ra quảng trường Ba Đình bắt đầu được “treo” lên. Không khí làm việc vẫn khẩn trương tại công trường thi công nhà Quốc hội những ngày Tết…

Ngày 1/2/2014, tức mùng 2 Tết Giáp Ngọ, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng có chuyến thăm, kiểm tra công trình nhà Quốc hội.
 
Đến nay công trình đã thi công xong phần kết cấu bê tông cốt thép (khoảng 92.327 m3 bêtông, 16.180 tấn thép), kết cấu thép mái (khoảng 676 tấn), xây tường (khoảng 6.000 m3), trát tường. Công trình đang bước vào các công đoạn hoàn thiện, lắp đặt nội, ngoại thất.
 
Công trình Nhà Quốc hội đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện
Công trình Nhà Quốc hội đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện

Theo ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), thời gian vừa qua các nhà thầu tập trung thi công các hệ thống kỹ thuật cơ điện của công trình, cơ bản đáp ứng được tiến độ chung. Các hạng mục thi công đều đã đạt từ 85 đến 95% tiến độ.

Công trình Nhà Quốc hội đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện
1.200 công nhân vẫn làm việc đến hết 28 tháng Chạp. 30 Tết vẫn có hơn 400 công nhân làm việc. Và từ ngày mai (mùng 3 Tết), toàn bộ các đội thợ cơ bản trở lại công trường.

Trên công trường các nhà thầu đang khẩn trương triển khai thi công kéo dải dây, cáp điện, dây điều khiển cho các hệ thống cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo cháy, hệ thống điện nhẹ…

Đợt nghỉ Tết, ông Thành cho biết, công trình vẫn thi công liên tục, duy trì khoảng 1.200 công nhân đến hết 28 tháng Chạp. 30 Tết vẫn có hơn 400 công nhân làm việc, mùng 1, mùng 2 Tết duy trì 120 người và từ ngày mai (mùng 3 Tết), toàn bộ các đội thợ cơ bản trở lại công trường.

“Các đơn vị thi công đều nỗ lực làm việc với tinh thần cao nhất để đảm bảo tiến độ hoàn thành, bàn giao công trình vào tháng 8 năm nay như kế hoạch đề ra” - ông Thành khẳng định.

Công trình Nhà Quốc hội đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện
Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng làm việc với các nhà thầu BQLDA sau khi kiểm tra việc thi công công trình

Kiểm tra từng nhóm thợ thi công gói thầu hoàn thiện đá ốp lát, lắp dựng khung theo đỡ kính mái, lắp đặt khung nhôm kính, thi công điện nước và hệ thống kỹ thuật, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá, công trình được thi công đúng thiết kế, cơ bản đám ứng kế hoạch. “Dù ngay trong Tết, tại công trường vẫn chứng kiến được không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương của đội nghĩ công nhân lao động, kỹ sư, lãnh đạo BQLDA” - Bộ trưởng ghi nhận nỗ lực của từng cá nhân tại công trình đặc biệt quan trọng này.

Người đứng đầu ngành xây dựng nhắc ý nghĩa của Nhà Quốc hội - nơi làm việc của cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, nơi thể hiện diện mạo của Quốc gia, đồng thời là một công trình lớn, rất phức tạp về kỹ thuật, thiết bị… Bộ trưởng dẫn chứng, riêng hệ thống đường dây điện của tòa nhà đã dài tới hơn 1.000 km, đường dây cáp kết nội mạng LAN trong tòa nhà cũng tới 360 km (hiện mới hoàn thành khoảng 150 km, mỗi ngày chạy được 8 km đường dây), 84 phòng họp lớn nhỏ…

“Công trình không khác gì một nhà máy, nhiều công đoạn thi công còn phức tạp hơn. Mức độ to lớn của công trình có thể không như những nhà máy thủy điện, những cây cầu lớn nhưng mức độ phức tạp thậm chí hơn rất nhiều lần” - Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình.

Ông Dũng nhắc mỗi nhà thầu tham gia xây dựng Nhà Quốc hội phải coi đây một công việc trọng tâm của đơn vị mình, kết quả công việc sẽ thể hiện uy tín, tên tuổi của doanh nghiệp cũng như của cả ngành xây dựng. Người đứng đầu ngành chỉ đạo các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công thời gian tới phải tập trung, quyết liệt, nếu vi phạm trong quá trình làm việc phải yêu cầu xử lý, thay thế ngay, không để tư tưởng xuê xoa, dễ dãi trong công việc ở công trình đặc biệt quan trọng này.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi được tại Nhà Quốc hội sáng mùng 2 Tết:
 
Mặt phía nhìn ra đường Bắc Sơn, vườn hồng, tượng đài Độc Lập của tòa nhà


Mặt phía nhìn ra đường Bắc Sơn, vườn hồng, tượng đài Độc Lập của tòa nhà

Mặt phía nhìn ra đường Bắc Sơn, vườn hồng, tượng đài Độc Lập của tòa nhà

Mặt phía nhìn ra đường Bắc Sơn, vườn hồng, tượng đài Độc Lập của tòa nhà

Mặt phía nhìn ra đường Bắc Sơn, vườn hồng, tượng đài Độc Lập của tòa nhà


Mặt phía nhìn ra đường Bắc Sơn, vườn hồng, tượng đài Độc Lập của tòa nhà

Mặt phía nhìn ra đường Bắc Sơn, vườn hồng, tượng đài Độc Lập của tòa nhà
 
Mặt phía nhìn ra đường Bắc Sơn, vườn hồng, tượng đài Độc Lập của tòa nhà
Mặt chính Nhà Quốc hội với phần hiên, mái che, Quốc huy, biểu tượng chim hạc trang trí đã được lắp đặt

Hướng nhìn ra quảng trường Ba Đình của tòa nhà được lắp đặt khung kính đầu tiên
 

Hướng nhìn ra quảng trường Ba Đình của tòa nhà được lắp đặt khung kính đầu tiên

Hướng nhìn ra quảng trường Ba Đình của tòa nhà được lắp đặt khung kính đầu tiên

Mặt nhìn ra Hoàng thành Thăng Long
Mặt nhìn ra Hoàng thành Thăng Long

Thiết kế bàn, ghế tại phòng họp chính của Nhà Quốc hội

Thiết kế bàn, ghế tại phòng họp chính của Nhà Quốc hội

Các công nhân treo đá ốp cột, xà của công trình

Các công nhân treo đá ốp cột, xà của công trình

Các công nhân "treo" đá ốp cột, xà của công trình

Phòng họp chính thiết kế hình tròn ở trung tâm tòa nhà từ các góc nhìn khác nhau
 
Phòng họp chính thiết kế hình tròn ở trung tâm tòa nhà từ các góc nhìn khác nhau


Phòng họp chính thiết kế hình tròn ở trung tâm tòa nhà từ các góc nhìn khác nhau


Phòng họp chính thiết kế hình tròn ở trung tâm tòa nhà từ các góc nhìn khác nhau

Phòng họp chính thiết kế hình tròn ở trung tâm tòa nhà từ các góc nhìn khác nhau

Phòng họp chính thiết kế hình tròn ở trung tâm tòa nhà từ các góc nhìn khác nhau

Toàn bộ đường Bắc Sơn hướng tới tượng đài liệt sỹ Độc lập có hệ thống công trình ngầm phía dưới. Vườn hồng sẽ được phục hồi khi công trình hoàn thành.

P.Thảo