1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mua vật liệu "chui" giá cao, doanh nghiệp bị đẩy vào vòng lao lý

Thanh Tùng

(Dân trí) - Việc cấp phép khai thác khoáng sản cho các mỏ vật liệu xây dựng với trữ lượng thấp hơn thực tế khiến nhiều doanh nghiệp phải mua vật liệu chui, giá cao, vô tình đẩy doanh nghiệp vào vòng lao lý.

Thực tế này được ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nêu ra khi phát biểu tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, chiều 13/12.

Theo ông Đoan, trong bối cảnh khó khăn, kinh tế suy thoái như hiện nay, doanh nghiệp phải đóng cửa, rút lui khỏi thị trường ngày càng tăng.

Mua vật liệu chui giá cao, doanh nghiệp bị đẩy vào vòng lao lý - 1

Đại biểu Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

"Chưa khi nào, doanh nghiệp phải gồng mình với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Hiệp hội doanh nghiệp luôn lắng nghe, sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, kinh doanh đang gặp vướng mắc trong thời gian qua. Qua đó, Hiệp hội doanh nghiệp nhận thấy còn nhiều vấn đề tồn tại, nổi cộm", ông Đoan nói.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chỉ ra bức tranh thực tế tăng trưởng kinh tế chậm, lạm phát tăng cao, tín dụng thắt chặt, dòng vốn sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. "Đáng buồn hơn khi hiện nay ngân hàng, các tổ chức tín dụng thừa tiền nhưng doanh nghiệp lại đói vốn, theo lời ông Đoan.

Bên cạnh đó, thời gian qua, có nhiều vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, cải cách hành chính còn tồn tại nhiều thủ tục rườm rà, phức tạp, làm mất cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Cũng theo ông Đoan, việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang chậm tiến độ.  Nguyên nhân một phần do giá vật liệu xây dựng ban hành chưa sát với thực tế, khiến doanh nghiệp càng làm càng lỗ, các dự án không có khối lượng để giải ngân vốn đầu tư công, dẫn đến chậm tiến độ trong việc thực hiện các dự án.

Cùng với đó, ông Đoan cho rằng việc cấp phép khai thác khoáng sản cho các mỏ vật liệu xây dựng với trữ lượng quá thấp so với thực tế, không đủ khối lượng để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong việc triển khai thực hiện dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh, dẫn đến thiếu hụt vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án.

"Để đáp ứng tiến độ, nhiều doanh nghiệp buộc phải mua vật liệu "chui" với giá cao, không hóa đơn, vô tình đẩy doanh nghiệp vào vòng lao lý", ông Đoan nói và cho rằng vấn đề này khiến ngành chức năng khó quản lý, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Mua vật liệu chui giá cao, doanh nghiệp bị đẩy vào vòng lao lý - 2

Tàu khai thác cát tại Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Đại biểu Cao Tiến Đoan đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp thiết thực để khắc phục tình trạng trên, tạo điều kiện phát triển và bảo vệ doanh nghiệp.

Đối với việc nguồn vốn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, ông Đoan đề xuất lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Giám đốc Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa, rà soát, chỉ đạo các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp.