1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lớn sau bão số 5 khiến hơn 3.000 người ở Quảng Bình bị chia cắt

Tiến Thành

(Dân trí) - Sau bão số 5, nhiều địa phương thuộc biên giới tỉnh Quảng Bình đã có mưa lớn, nước sông, suối dâng cao khiến 667 hộ dân với trên 3.000 người bị chia cắt tạm thời.

Mưa lớn sau bão số 5 khiến hơn 3.000 người bị chia cắt

Theo đó, đến chiều tối 18/9, mưa lớn kéo dài sau cơn bão số 5 đã làm cho nước sông, suối tại địa bàn huyện Minh Hóa dâng cao. Nhiều khu vực không thể di chuyển, bị cấm di chuyển, thậm chí nhiều nơi đã bị chia cắt.

Mưa lớn sau bão số 5 khiến hơn 3.000 người ở Quảng Bình bị chia cắt - 1

Mưa lớn đã khiến nước sông, suối dâng cao.

Theo thống kê, đã có 15 bản tạm thời bị chia cắt với khoảng 667 hộ với 3.449 nhân khẩu, thuộc địa bàn 2 xã Trọng Hóa và Dân Hóa của huyện Minh Hóa. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Minh Hóa còn có 13 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Mưa lớn sau bão số 5 khiến hơn 3.000 người ở Quảng Bình bị chia cắt - 2

Con đường vào các bản thuộc xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa bị chia cắt.

Chính quyền địa phương cũng đã cử người ứng trực tại các điểm bị chia cắt và dựng biển cấm người dân qua lại. Các ngôi nhà bị tốc mái cũng đã được lực lượng BĐBP và công an triển khai hỗ trợ người dân sửa chữa, khắc phục. Lực lượng chức năng cũng triển khai tiếp tế lương thực, thuốc men cho khu vực bị chia cắt.

Mưa lớn sau bão số 5 khiến hơn 3.000 người ở Quảng Bình bị chia cắt - 3

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng đã dựng rào chắn, cấm qua lại các khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn sau bão số 5 khiến hơn 3.000 người ở Quảng Bình bị chia cắt - 4

Lực lượng quân đội và công an sửa chữa nhà bị tốc mái cho người dân

Nếu mưa lớn vẫn còn tiếp tục sau bão, lực lượng chức năng sẽ triển khai ca nô, thuyền đến các điểm có nguy cơ ngập úng nhằm hỗ trợ người dân cũng như tiếp tế lương thực, thực phẩm.

Dòng sự kiện: Bão số 5