1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Mưa lớn, sạt lở "nuốt" đường bê tông

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường bê tông rộng 3m của thôn Vĩnh Yên (xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 16/10, ông Nguyễn Đình Chiểu, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng cho biết, xã đang cắt cử công an và các lực lượng chức năng bảo vệ tuyến đường thôn Vĩnh Yên ngăn cấm không cho người dân qua lại vì sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lớn, sạt lở nuốt đường bê tông - 1

Tuyến đường bị lở sâu kéo dài hơn 30m.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 8h ngày 16/10, tuyến đường trên bắt đầu có dấu hiệu sạt lở. Đến 11h cùng ngày, toàn bộ mặt đường bê tông rộng 3m, kéo dài khoảng 30m bị lở sâu, hoàn toàn không thể qua lại.

Mưa lớn, sạt lở nuốt đường bê tông - 2

Một điểm sạt lở kéo vào ngay trước cổng nhà dân,

Vị trí sạt lở cách sông Ngàn Sâu khoảng 10m, cách nhà dân khoảng 25m nên nhiều hộ dân đang lo sợ tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra sẽ ảnh hưởng đến nhà cửa và các công trình của họ.

“Tuyến đường là trục chính đi lại của hơn 40 hộ dân, trước tình hình trên chúng tôi đã khẩn trương rào đường, cắt cử người trực không cho dân qua lại, chỉ dẫn đi theo đường khác” – ông Chiểu nói.

Mưa lớn, sạt lở nuốt đường bê tông - 3

Tuyến đường sạt lở là trục đường chính của hơn 40 hộ dân thôn Vĩnh Yên.

Mưa lớn, sạt lở nuốt đường bê tông - 4

Lực lượng chức năng tiến hành rào cấm đường và hướng dẫn người dân đi theo lối khác.

Cũng theo ông Chiểu, hiện tượng sạt lở tại bờ sông Ngàn Sâu đi qua địa phương được cảnh báo từ trước. Xã cũng thường xuyên phát thông báo trên loa để người dân nắm được tình hình, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra để đảm bảo tối đa sự an toàn cho người dân.

Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ nên trên địa bàn Hà Tĩnh đang mưa to đến rất to.

Dự báo từ ngày 16/10 – 21/10 có ngày mưa đặc biệt to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 400 - 600mm/đợt, có nơi trên 900mm.

Trước diễn biến trên, ngày 16/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có công văn chỉ đạo khẩn ứng phó áp thấp và diễn biến của mưa lũ.