1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lớn nước đổ về cuồn cuộn, 2 người bị lũ cuốn trôi

Công Bính

(Dân trí) - Từ đêm qua đến sáng nay 10/10, mưa to khiến nhiều vùng trũng ở Quảng Nam và Quảng Ngãi ngập sâu; 2 người bị lũ cuốn trôi mất tích.

Quảng Nam: 2 người bị lũ cuốn trôi

Từ tối qua đến trưa nay (10/10), mưa lớn làm quốc lộ 14B, đoạn qua huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập sâu khoảng 50cm. Tại TP Tam Kỳ, nhiều khu dân cư ngập nước.

Mưa lớn nước đổ về cuồn cuộn, 2 người bị lũ cuốn trôi - 1

Nước lũ gây ngập nặng tuyến quốc lộ 14B qua thôn Hà Vy, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Ảnh: Tuấn Đức).

Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam - cho biết mưa lớn làm quốc lộ 14H tắc đường do ngập nước ở các đoạn qua phường Cẩm Châu (TP Hội An), xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên), xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. Nước và đất chảy tràn mặt đường, phương tiện qua lại khó khăn.

Mưa lớn nước đổ về cuồn cuộn, 2 người bị lũ cuốn trôi - 2

Do mưa lớn, nước tràn vào nhà dân ở TP Tam Kỳ (Ảnh: Đại Chí)

Do mưa lũ lớn, tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, có 2 người bị lũ cuốn trôi khi cố băng qua dòng sông Na để về nhà vào chiều 9/10. Nạn nhân mất tích là anh Hồ Văn Tiến (37 tuổi) và chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi).

Do mưa rất to, địa hình phức tạp, nguy hiểm nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, xã Trà Cang đã huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân.

Mưa lớn nước đổ về cuồn cuộn, 2 người bị lũ cuốn trôi - 3

Người dân TP Tam Kỳ kê đồ lên cao để phòng nước lũ dâng (Ảnh: Đại Chí).

Để ứng phó với mưa lũ, ngày 10/10, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn đề nghị các sở, ngành liên quan và các địa phương tập trung ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Lũ lên nhanh

Mưa lớn khiến nước lũ lên nhanh, nhiều tuyến đường, cầu ở các huyện miền núi Quảng Ngãi ngập sâu.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đêm qua và sáng ngày 10/10, khu vực Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, riêng tại huyện Trà Bồng có nơi đo được 200mm.

Mưa lớn khiến lũ lên nhanh làm nhiều khu dân cư bị ngập, gây chia cắt nhiều tuyến đường ở các huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Nghĩa Hành.

Mưa lớn nước đổ về cuồn cuộn, 2 người bị lũ cuốn trôi - 4

Nước lũ lên nhanh gây cập cầu, chia cắt tuyến đường ĐH 72 tại huyện Sơn Hà (Ảnh: Trung Thạch).

Tại huyện Sơn Hà, hiện đang có mưa to, lượng mưa ước đạt trên 100mm. Đến trưa nay 10/10, mưa lớn đã làm ngập cầu Sơn Giang - Sơn Linh, cầu Tầm Linh (xã Sơn Linh) gây chia cắt giao thông cục bộ tuyến đường ĐH 72 đi các xã Sơn Cao - Sơn Linh - Sơn Giang.

Lúc 13h trưa 10/10, nước sông Phước Giang dân cao cũng làm ngập một số khu dân cư, đường giao thông tại huyện Nghĩa Hành. Tại xã Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành), nước lũ gây chia cắt nhiều hộ dân. Khu vực trung tâm xã Hành Dũng ngập sâu hơn 0,5m.

Mưa lớn nước đổ về cuồn cuộn, 2 người bị lũ cuốn trôi - 5

Trung tâm xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành bị nước lũ chia cắt (Ảnh: Quốc Triều).

Trong khi đó, tại huyện Trà Bồng, cầu tràn qua sông Giang, nối xã Trà Tân và Trà Bùi đã bị ngập sâu. Nước lũ trên suối Nang đoạn chảy qua trung tâm huyện Trà Bồng cũng dâng nhanh. Dòng nước lũ cuồn cuộn đe dọa nhiều nhà dân dọc 2 bên bờ suối.

Hiện nước ở thượng nguồn đang đổ về rất nhanh. Chính quyền các địa phương ở Quảng Ngãi cảnh báo người dân vùng hạ lưu, vùng trũng thấp cần đề phòng nước lũ lên nhanh, ngập lụt, tuyệt đối không ra suối đánh cá, vớt củi khi nước lũ dâng cao.