Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở

(Dân trí) - Mưa lớn, nước sông suối có dấu hiệu dâng cao, nhiều điểm xuất hiện sạt lở, người dân ở xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn hốt hoảng thu dọn đồ đạc lên núi cao để tránh nguy hiểm.

Tại bản Xốp Phong, xã Mường Ải nơi từng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề trong đợt mưa lũ năm 2018, đã có 28 hộ dân bị ảnh hưởng buộc phải di dời. Hiện nơi đây còn 6 hộ dân chưa di dời, đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 1

Người dân gùi đồ đạc lên núi trong đêm để "lánh nạn".

Trong 2 ngày qua trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có mưa lớn, nước trên hệ thống suối bắt đầu dâng, nhiều điểm xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Quá lo sợ, 6 hộ dân tại bản Xốp Phong phải thu dọn đồ đạc lên lán trại ở trên núi để “lánh nạn”.

Ông Hoa Phò Phen (trú tại bản Xốp Phong, một trong 6 hộ dân) cho biết: "Chúng tôi phải đưa hết đồ đạc lên đây để tránh lụt. Ở nhà cũ nguy hiểm lắm, đồ đạc chúng tôi đưa lên đây hết rồi. Mưa thế này thì nước đổ về không kịp chạy đâu".

Những hộ dân tại đây hốt hoảng gùi toàn bộ đồ đạc, đưa con nhỏ lên lán trại mới cách nơi ở cũ khoảng 2 km để tránh nguy hiểm. Dù ở nơi đây thiếu thốn đủ đường nhưng tính mạng của họ được đảm bảo.

Đến nơi “lánh nạn”, 6 người trong gia đình anh Moong Phò Thoa phải ngủ chung trên chiếc chiếu đặt tạm giữa lều. Anh cũng như những hộ dân tại đây đều mong muốn sớm được di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống, không còn phải chịu cảnh “sơ tán” mỗi khi mưa đến.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân tại bản Xốp Phong “sơ tán” vì lo sạt lở, lũ lụt:

Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 2

Mưa lớn trong những ngày qua trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn. 

Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 3

Nhiều điểm tại xã Mường Ải xuất hiện dấu hiệu sạt lở, nguy hiểm.

Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 4

Tại bản Xốp Phong, xã Mường Ải nơi đã từng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề trong đợt mưa lũ năm 2018, hiện còn 6 hộ dân chưa di dời đến nơi ở mới.

Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 5

Mưa lớn khiến những hộ dân tại đây lo lắng, đóng gói đồ đạc di dời lên cao để tránh nguy hiểm.

Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 6
Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 7

Nơi ở mới cách vị trí cũ của những hộ dân này khoảng 2 km.

Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 8

Gùi đồ đạc di dời trong đêm.

Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 9

Đến nơi ở mới người dân còn nhiều thiếu thốn.

Mưa lớn, người dân ở bản vùng biên giới Nghệ An tháo chạy lên núi vì lo sạt lở - 10

Người dân nơi đây mong muốn sớm ổn định cuộc sống không còn phải chịu cảnh "sơ tán" mỗi lúc trời đổ mưa.

Nguyễn Phê