Ninh Bình:

Cắm “chông sắt” khắp ruộng lúa để bẫy… máy gặt?

(Dân trí) - Chủ máy gặt cho rằng để phá hoại máy gặt lúa, kẻ xấu đã cắm nhiều “chông sắt” dài chừng 1m xuống khắp ruộng lúa của người dân. Khi máy gặt tiến hành thu hoạch lúa đã bị dính bẫy dẫn đến hư hỏng nặng.

Anh Phạm Công Tiếu, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) phản ánh, khi máy gặt của anh đang gặt lúa cho một hộ dân tại địa phương đã gặp sự cố hy hữu do kẻ xấu gây ra.

Theo đó, sáng 26/5 vừa qua, máy của anh Tiếu gặt lúa cho người dân tại địa phương thì cắt phải thanh sắt dài cắm dưới ruộng lúa dẫn đến mẻ lưỡi cắt, gãy u, sau đó bị hỏng nặng không thể hoạt động được.

Cắm “chông sắt” khắp ruộng lúa để bẫy… máy gặt? - 1

Khu vực ruộng lúa nơi phát hiện nhiều "chông sắt" để bẫy máy gặt ở xã Đông Sơn.

Cũng theo anh Tiếu, khi xuống kiểm tra máy, anh đã phát hiện những thanh sắt dài chừng 1m cắm khắp ruộng lúa. “Kẻ xấu đã cắm những “chông sắt” xuống ruộng lúa sao cho ngọn lúa vừa che đủ các thanh sắt để không ai phát hiện. Những thanh sắt này “bẫy” máy gặt dẫn đến hư hỏng nặng”, anh Tiếu nói.

Khi máy hư hỏng, anh Tiếu đành phải đưa về, ruộng lúa của người dân thì gặt dở để đó. Nhiều người dân địa phương cho hay, trước đây bà con muốn thu hoạch lúa đều phải gặt tay. Đây là vụ mùa đầu tiên có máy gặt về. Chiếc máy gặt anh Tiếu đưa từ nơi khác về phục vụ người dân. Tuy nhiên mới gặt được một ít lúa đã gặp phải sự cố trên.

“Chi phí sửa cũng phải mất khoảng 20 triệu, nhưng cái quan trọng là giờ chắc không ai dám đưa máy về đây gặt cho bà con nữa”, anh Tiếu buồn bã nói.

Cắm “chông sắt” khắp ruộng lúa để bẫy… máy gặt? - 2

Số "chông sắt" kẻ xấu cắm dưới ruộng lúa được người dân tìm thấy.

Ông Phạm Đình Cư, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, nhận được tin báo của anh Tiếu, Công an xã đã đến hiện trường lập biên bản, sau đó tịch thu các “chông sắt” để làm rõ.

“Đây cũng là lần đầu tiên ở địa phương xảy ra sự việc này, trước đây tôi cũng có biết về hành vi này nhưng nó xảy ra ở địa phương khác. Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như để người dân yên tâm thu hoạch, chúng tôi sẽ cho điều tra kỹ, yêu cầu nếu có máy gặt về địa phương thì phải kiểm tra kỹ ruộng lúa trước khi gặt. Nếu sự cố xảy ra tại hộ nào thì hộ đó phải chịu trách nhiệm”, ông Cư nói.

Chủ tịch UBND xã Đông Sơn chia sẻ thêm, đây không phải là đùn đẩy trách nhiệm cho người dân mà là để mỗi người đều phải nâng cao ý thức đề phòng kẻ xấu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Tam Điệp điều tra làm rõ.

Thái Bá