1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều hộ dân điêu đứng vì lúa chết sau khi phun thuốc trừ cỏ

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều hộ dân tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) lo lắng khi ruộng lúa chết khô sau khi người dân phun thuốc trừ cỏ cho lúa. Hiện ngành chức năng đang tìm nguyên nhân khiến lúa chết.

Nhiều hộ dân điêu đứng vì lúa chết trắng ruộng sau khi phun trừ cỏ?

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, trên địa bàn xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn có gần 2 ha lúa của 9 hộ dân đã bị chết khô.

Dẫn chúng tôi ra thăm ruộng lúa của gia đình, anh Nguyễn Tất Viện, thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Thắng bần thần cho biết: “Gia đình tôi gieo sạ 8 sào lúa hè thu đã được gần 20 ngày tuổi. Vừa rồi, vợ tôi có đi mua thuốc trừ cỏ tại đại lý T.H. về phun cho lúa. Nhưng chỉ sau 1 ngày, không những cỏ mà cả lúa cũng có hiện tượng úa vàng, vài ngày sau thì chết dần”.

Nhiều hộ dân điêu đứng vì lúa chết sau khi phun thuốc trừ cỏ - 1
Nhiều diện tích lúa của người dân xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn bị chết trắng ruộng.

Đến thời điểm này, trên các thửa ruộng của gia đình anh Viện gần như đã chết trắng, rễ thâm đen, không còn khả năng phục hồi. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Viện có báo cáo đến thôn, đại lý bán thuốc và làm đơn lên xã để tìm hướng giải quyết.

Về phía đại lý bán thuốc đã mang thuốc kích thích ra rễ, giải độc đến cho gia đình anh Viện phun nhưng cũng không thể cứu vãn được. Hiện 6/8 sào lúa của gia đình anh Viện đã chết khô.

Trong khi đó, gia đình anh Viện thuộc diện hộ nghèo, tất cả chỉ trông vào mấy sào lúa. Lúa bất ngờ chết khô khiến gia đình anh hết sức lo lắng.

Nhiều hộ dân điêu đứng vì lúa chết sau khi phun thuốc trừ cỏ - 2

Anh Nguyễn Tất Viện bần thần bên ruộng lúa chết khô của gia đình.

Cũng chung tình cảnh trên, gia đình ông Nguyễn Tất Trí (78 tuổi, bố anh Viện) làm 3 sào lúa, ông Trí có phun loại thuốc trừ cỏ giống con trai mình và đã có 500m2 lúa bị chết.

Các hộ dân phản ánh, cùng một loại thuốc mua về phun thì có 4 gói sản xuất vào tháng 12/2018, còn lại sản xuất tháng 6/2018. Trong đó, những diện tích phun loại sản xuất vào tháng 12/2018 không bị chết.

Ông Lê Đình Toán, Trưởng thôn Đại Đồng 2 cho biết, trong thôn có 3 hộ gia đình với diện tích 0,65 ha bị chết trắng ruộng. Qua tìm hiểu, các hộ gia đình này đều mua cùng một loại thuốc nhưng được sản xuất trong hai thời điểm tại đại lý T.H. về phun.

Nhiều hộ dân điêu đứng vì lúa chết sau khi phun thuốc trừ cỏ - 3
Lúa chết khô, rễ thâm đen, không còn khả năng phục hồi.

Sang ngày thứ 2 phun thuốc, lúa bắt đầu héo, đến ngày thứ 3 lúa vàng. Đại lý bán thuốc có cấp thuốc kích thích ra rễ nhưng cũng không được. Sau khi nhận được báo cáo của bà con, thôn đã báo tới cán bộ nông nghiệp và UBND xã.

Theo ông Nguyễn Tất Cầu, Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng, ghi nhận trên địa bàn xã có 9 hộ dân sử dụng cùng một loại thuốc để phun trừ cỏ khiến lúa chết với tổng diện tích gần 2 ha.

Diện tích lúa chết xuất hiện tại các thôn Đại Đồng 2, Thanh Xuân và Nhạ Lộc. UBND xã đã báo lên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để xác định nguyên nhân và tìm hướng giải quyết.

Nhiều hộ dân điêu đứng vì lúa chết sau khi phun thuốc trừ cỏ - 4
Ông Lê Đình Toán, Trưởng thôn Đại Đồng 2 kiểm tra mẫu bao bì thuốc trừ cỏ do người dân dùng để phun lúa.

Nhận được thông tin, Phòng NN&PTNT huyện Triệu Sơn thành lập đoàn kiểm tra về phối hợp với chính quyền địa phương cùng nhà phân phối tiến hành kiểm tra, lấy mẫu thuốc để kiểm nghiệm chất lượng.

Trao đổi với Dân trí, ông Lương Ngọc Ánh, chuyên viên Phòng NN&PTNT Triệu Sơn cho biết, sự việc lúa chết tại xã Đồng Thắng, đơn vị đã nhận được thông tin và xuống đi thăm đồng, kiểm tra thực tế, có gần 2 ha phun thuốc trừ cỏ ảnh hưởng đến lúa.

Cũng theo ông Ánh, Trạm bảo vệ thực vật huyện đã lấy mẫu thuốc, bao bì, nhãn mác gửi đi phân tích nhưng chưa có kết luận. Bước đầu kiểm tra qua mẫu thu thập được, thuốc đều còn thời hạn sử dụng.

Nhiều hộ dân điêu đứng vì lúa chết sau khi phun thuốc trừ cỏ - 5
Hiện ngành chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến lúa chết hàng loạt.

Về phía đại lý T.H. và đại diện nhà phân phối đã tích cực khắc phục và hứa sẽ hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, đến nay giữa các bên vẫn chưa thống nhất được phương án và mức hỗ trợ.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Khanh, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Thắng, người dân yêu cầu hỗ trợ 1 triệu đồng/sào, phía đơn vị cung ứng thuốc chỉ hỗ trợ 400 nghìn đồng. Chính quyền địa phương đang có hướng đề nghị đơn vị cung ứng hỗ trợ người dân khoảng 700 nghìn đồng/sào nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được.

Duy Tuyên