1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Mưa lớn, đất đá từ taluy dương đổ ập xuống đèo Bảo Lộc

Minh Hậu

(Dân trí) - Do mưa, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ ập xuống đèo Bảo Lộc, trong đó, nhiều tảng đá lớn tràn ra mặt quốc lộ.

Do mưa lớn, khoảng 19h ngày 21/9, một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ ập xuống đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20, đoạn thuộc địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Tại hiện trường, nhiều tảng đá lớn sạt lở xuống quốc lộ ở làn trong cùng, hướng đi thành phố Đà Lạt - TPHCM. Vụ sạt lở đất không gây thiệt hại về người.

Mưa lớn, đất đá từ taluy dương đổ ập xuống đèo Bảo Lộc - 1

Đất đá đổ ập xuống đèo Bảo Lộc (Ảnh: Khánh Hồng).

Tối cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng) phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức phong tỏa hiện trường sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc, đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông qua khu vực để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đèo Bảo Lộc dài 10km, mặt đường nhỏ, nhiều khúc cua gắt và cung đường này có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.

Hồi cuối tháng 7/2023, đèo Bảo Lộc xảy ra vụ sạt lở đất khiến trạm Cảnh sát giao thông bị vùi lấp làm 3 chiến sĩ cảnh sát và 1 người dân tử vong.

Tháng 3, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Cục đường bộ Việt Nam sớm triển khai đầu tư, xử lý các điểm sạt lở trên quốc lộ 20 và đèo Bảo Lộc nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trong mùa mưa năm 2024.