1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Môtô phân khối lớn cứu hỏa chuyên dụng mới có ở Việt Nam

(Dân trí) - Dàn xe máy phân khối lớn chuyên dụng cứu hỏa mới được Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công An) nhập về, đang được tập huấn cho các chiến sĩ sử dụng thành thạo để đưa vào ứng phó với đường phố, ngõ ngách chật hẹp ở đô thị Việt Nam.

Môtô phân khối lớn cứu hỏa chuyên dụng mới có ở Việt Nam


Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) đang tổ chức tập huấn sử dụng dàn xe môtô phân khối lớn chuyên dụng cứu hỏa. Phương tiện cứu hỏa này nhằm mục đích ứng phó với đường phố, ngõ ngách chật hẹp đặc thù ở các đô thị lớn.

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) đang tổ chức tập huấn sử dụng dàn xe môtô phân khối lớn chuyên dụng cứu hỏa. Phương tiện cứu hỏa này nhằm mục đích ứng phó với đường phố, ngõ ngách chật hẹp đặc thù ở các đô thị lớn.


Dàn xe môtô này được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài theo đơn đặt hàng riêng của Cục PCCC & CHCN.

Dàn xe môtô này được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài theo đơn đặt hàng riêng của Cục PCCC & CHCN.


Môtô có động cơ 250 phân khối, tốc độ tối đa 120 km/h, thông số tiêu thụ nhiên liệu là 3,4 lít/100km.

Môtô có động cơ 250 phân khối, tốc độ tối đa 120 km/h, thông số tiêu thụ nhiên liệu là 3,4 lít/100km.


Xe được trang bị hệ thống chữa cháy đặc biệt, dùng khí nén áp suất cao để đẩy nước và bọt chữa cháy.

Xe được trang bị hệ thống chữa cháy đặc biệt, dùng khí nén áp suất cao để đẩy nước và bọt chữa cháy.


Hệ thống chữa cháy có bình khí sạch loại 6 - 6,8 lít.

Hệ thống chữa cháy có bình khí sạch loại 6 - 6,8 lít.


Dung tích bình chứa chất chữa cháy là 40 lít (2 bình 20 lít), cuộn vòi phun dài 30 mét và 01 lăng phun đa tác dụng với lưu lượng phun 22 - 23 lít/phút. Xe hiệu quả khi làm nhiệm vụ chữa cháy ban đầu, đến hiện trường và chữa cháy trước khi xe cứu hỏa lớn tiếp cận được.

Dung tích bình chứa chất chữa cháy là 40 lít (2 bình 20 lít), cuộn vòi phun dài 30 mét và 01 lăng phun đa tác dụng với lưu lượng phun 22 - 23 lít/phút. Xe hiệu quả khi làm nhiệm vụ chữa cháy ban đầu, đến hiện trường và chữa cháy trước khi xe cứu hỏa lớn tiếp cận được.


Xe được trang bị hệ thống còi, đèn ưu tiên như những chiếc xe cứu hỏa chuyên dụng khác. Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Xe được trang bị hệ thống còi, đèn ưu tiên như những chiếc xe cứu hỏa chuyên dụng khác. Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.


Đi kèm xe có mũ bảo hiểm kết nối bộ đàm để đảm bảo liên lạc, phối hợp giữa các chiến sĩ.

Đi kèm xe có mũ bảo hiểm kết nối bộ đàm để đảm bảo liên lạc, phối hợp giữa các chiến sĩ.

Môtô phân khối lớn cứu hỏa chuyên dụng mới có ở Việt Nam - 9
Môtô phân khối lớn cứu hỏa chuyên dụng mới có ở Việt Nam - 10

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC đang được tập huấn sử dụng môtô chữa cháy.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC đang được tập huấn sử dụng môtô chữa cháy.


Một bài tập dập đám lửa bằng thiết bị cứu hỏa trên môtô phân khối lớn.

Một bài tập dập đám lửa bằng thiết bị cứu hỏa trên môtô phân khối lớn.


Lực lượng PCCC kỳ vọng những chiếc xe môtô cứu hỏa này sẽ phát huy tác dụng khi có hỏa ở địa bàn ngõ nhỏ, đường phố chật hẹp.

Lực lượng PCCC kỳ vọng những chiếc xe môtô cứu hỏa này sẽ phát huy tác dụng khi có hỏa ở địa bàn ngõ nhỏ, đường phố chật hẹp.

Toàn Vũ