Phú Yên:

Một tàu cá bị sóng đánh tan nát, 9 ngư dân thoát nạn

(Dân trí) - Vừa ra khỏi cửa biển Đông Tác (TP Tuy Hòa, Phú Yên), tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh này bị mắc cạn, mất lái, trôi tự do rồi bị sóng lớn đánh tan nát.

Đến 14 giờ ngày 5/12, hàng trăm ngư dân mới trục vớt xong, tận thu phế phẩm từ tàu cá PY 90874TS do ông Đặng Ngọc Đánh (36 tuổi, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu, bị sóng lớn đánh vỡ.

Tàu cá ngừ đại dương của ông Đánh bị sóng đánh tan nát
Tàu cá ngừ đại dương của ông Đánh bị sóng đánh tan nát

Ông Đánh cho biết, tàu xuất phát tại cảng cá Đông Tác, chiều ngày 4/12, ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương. Trên tàu có 9 lao động, hơn 500 lít dầu, 700 cây đá, ngư cụ và lương thực, thực phẩm trị giá hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tàu qua khu vực cửa biển Đà Diễn thì bị mắc cạn, mất lái, trôi tự do cách biển hơn 1km rồi bị sóng lớn đánh vỡ nát.

Ghi nhận tại hiện trường, thân tàu bị vỡ nát gần như hoàn toàn, máy móc hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 1 tỉ đồng, rất may là các thuyền viên được ngư dân địa phương cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Theo những ngư dân ở đây cho biết, hiện đang là mùa vụ chính đánh bắt cá ngừ đại dương nhưng do cửa biển Đà Rằng quá cạn khiến ngư dân lo lắng.

Doãn Công