1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ rút ruột ở công trường 1A Yết Kiêu:

“Một số báo phản ánh chưa thật sự khách quan”

(Dân trí) - Xung quanh vụ “rút ruột” ở công trường 1A Yết Kiêu - Hà Nội, một số báo đã kịp thời đưa tin phản ánh và lên án hành vi bớt xén vật liệu. Tuy nhiên, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số thông tin phản ánh chưa thật khách quan, làm ảnh hưởng đến uy tín của Công đoàn.

Một số báo đưa tin “việc ăn bớt cốt thép được đơn vị sản xuất cọc thực hiện công khai, cả chủ đầu tư, tư vấn, giám sát đều biết nhưng lại làm ngơ” là không đúng - Đây là nội dung công văn của Tổng Liên đoàn Việt Nam, trích dẫn kết luận của Phó trưởng phòng PC 15 Hà Nội về vụ việc tại công trường 1A Yết Kiêu. 

 

Công văn giải trình với báo chí này có số 2120 do Phó Chánh văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đỗ Ngọc Đăng kí. Theo công văn, kết luận của Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ (PC 15), Hà Nội được đưa ra trong cuộc họp sáng ngày 21/12, do phòng PC 15 chủ trì gồm có đại diện: Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu xây dựng.

 

Trước đó, ngày 18/12, PC 15 - Công an Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại công trường đang thi công công trình Trung tâm hội nghị Công đoàn Việt Nam (số 1A phố Yêt Kiêu) và phát hiện hành vi ăn bớt vật liệu hết sức nghiêm trọng đang xảy ra tại đây.

 

Công văn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ: Ngay sau khi sự việc được phát hiện, một số báo chí đã kịp thời đưa tin phản ánh và lên án hành vi rút ruột công trình. Tuy nhiên, “một số tờ báo và phương tiện thông tin phản ánh chưa thật khách quan sự việc làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam”, công văn 2120 cho biết.  

Kim Tân