1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Một phụ nữ tử vong do tai nạn, quốc lộ 14 ùn ứ kéo dài

(Dân trí) - Khoảng 16h ngày 26/10, trên QL 14, đoạn qua phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra một vụ TNGT làm một phụ nữ tử vong tại chỗ. Hàng trăm phương tiện giao thông khi qua đoạn đường này nối đuôi ùn ứ hàng km.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Một số người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, khi 2 xe máy gồm một chiếc mang BKS 47P9-6848 và một chiếc BKS 48E1-050.81 lưu thông cùng chiều theo hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Đắk Lắk. Khi đến đoạn đường trên (ngay trước cổng Trường Tiểu học Tô Hiệu) thì bất ngờ tông vào nhau.

Hậu quả cả 2 xe máy điều ngã nhào xuống đường, trong đó, chị Lê Thị Huyền Trâm (SN 1986, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) người điều khiển xe máy BKS 48E1-050.81 sau khi ngã xuống đường không may bị dính vào bánh xe tải BKS 60K-2586 do Huỳnh Văn Quang (SN 1985, Đồng Nai) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại khiến chị Trâm tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng khiến người điều khiển xe máy BKS 47P9-6848 (chưa rõ danh tính) chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
 
Hàng trăm phương tiện lưu thông trên QL 14 khi đi qua đoạn đường xảy ra tai nạn ùn ứ hàng km dài.
Hàng trăm phương tiện lưu thông trên QL 14 khi đi qua đoạn đường xảy ra tai nạn ùn ứ hàng km dài.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy vỡ nát, nằm giữa lòng đường cách nhau khoảng 3m, còn chiếc xe tải tấp vào bên lề đường cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 10m. Điều đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra các phương tiện giao thông khi lưu thông qua khu vực này nối đuôi ùn ứ hàng km. Phải hơn 1h đồng hồ, đoạn đường này mới thông thoáng khi cơ quan chức năng tiến hành xong các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường vụ tai nạn.

Người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường vụ tai nạn.

Viết Hảo