Long An:

Một Phó Giám đốc Sở Công thương bị đề nghị kỷ luật

(Dân trí) - Ngày 24/8, ông Đặng Văn Lớp - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An - xác nhận Phó Giám đốc Sở này là ông Nguyễn Văn Minh bị đề nghị kỷ luật do có nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Theo ông Lớp, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Long An đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc và Đảng ủy Sở để làm rõ những sai phạm của ông Minh cùng một số cán bộ khác, trong đó ông Minh được xác định có nhiều sai phạm nhất.

 

Theo đó, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Công thương (trước đây ông Minh cũng kiêm luôn chức Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Long An, sau đó được cho thôi chức vào tháng 3/2011) trong quá trình công tác đã có một số sai phạm như để cán bộ dưới quyền sang biên giới đánh bạc, lợi dụng chức vụ để trục lợi, mượn nợ của người dân, quan hệ bất chính, bổ nhiệm cán bộ trái pháp luật…

 

Liên quan đến cấp dưới của ông Minh có ông Nguyễn Văn Tâm - nguyên Đội trưởng Đội 5 thuộc Chi cục QLTT tỉnh phụ trách địa bàn các huyện biên giới. Ông Tâm là người có liên quan đến vụ án cố nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại làm xôn xao dư luận trong thời gian qua. Sau khi xác minh,  ông Tâm cũng đã bị cách chức và khai trừ Đảng vì sang biên giới đánh bạc và có quan hệ vất chính với bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng).

 

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 24/8, ông Đặng Văn Lớp cho biết qua các sai phạm trên, ông Minh bị đề nghị kỷ luật cả về mặt Đảng và chính quyền.

 

Huỳnh Hải