1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Một người tử vong khi chằng chống nhà cửa chống bão số 12

Doãn Công

(Dân trí) - Trong lúc trèo lên mái nhà chằng chống nhà cửa chống bão số 12, một người dân ở Bình Định bị té ngã dẫn đến tử vong.

Chiều 10/11, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 12 gây ra.

Theo thống kê ban đầu, bão số 12 chưa gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, nhưng đã có 1 người dân tử vong và 1 người bị thương.

Một người tử vong khi chằng chống nhà cửa chống bão số 12 - 1

Do mưa bão, nhiều tuyến đường ở các xã vùng núi huyện Vĩnh Thạnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, bão số 12 làm sập hoàn toàn 1 nhà dân ở thị xã Hoài Nhơn; 7 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn (ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) và làm bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, ở thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ) bị thương.

Vào lúc 9h cùng ngày (10/11), ông Trương Văn Liêm (57 tuổi, ở khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) trong lúc chằng, chống nhà cửa chống bão số 12 thì té ngã bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, bão số 12 gây mất điện 1.325 trạm biến áp trên địa bàn tỉnh, gây mất điện 30 xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hiện đã khôi phục được 593 trạm.

Một người tử vong khi chằng chống nhà cửa chống bão số 12 - 2
Hộ bà Lê Thị Nhi (hộ nghèo, bản thân bà bị tàn tật) có nhà sập trong bão số 9 vừa qua đang rất cần sự hỗ trợ để xây nhà kiên cố.

Về tàu cá bị nạn trên biển, đến 12h trưa nay, 10/11, tàu kiểm ngư KN 463 đã lai dắt tàu cá bị nạn BĐ 91388 TS, trên tàu có 13 thuyền viên về đảo Trường Sa lớn an toàn. Hiện, sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Trước đó, tối 9/11, tàu cá BĐ 91388 TS của chủ tàu kiêm thuyền trưởng Phạm Văn Tâm (ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 10015’N-111031’E (cách Bắc Tây Bắc đảo Trường Sa Lớn 98 hải lý), bị hỏng hộp số, thả trôi nên thuyền trưởng phát tín hiệu đề nghị cứu nạn.