Một người Hải Dương mắc Covid-19 vì thường xuyên đến Bắc Ninh bán vịt quay

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Một phụ nữ 44 tuổi ở TP Chí Linh (Hải Dương) mắc Covid-19 vì hàng ngày thường xuyên đến huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) bán vịt quay.

Tối 16/5, Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, trong ngày tỉnh đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số lên 10 ca mắc (tính từ 1 - 16/5). Hiện 10 ca bệnh này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Thông tin thêm về 2 ca bệnh trong ngày, lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương cho biết: Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.T.A. (SN 1977, ở xã Lê Lợi, TP Chí Linh). Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân A. thường xuyên đến xóm Hồ, Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vào các buổi chiều từ 15h đến 19h để bán vịt quay ở đoạn đường cây dừa. Trong lúc bán hàng bệnh nhân luôn đeo khẩu trang.

Trong các ngày từ 2 - 4/5, bệnh nhân A. nghỉ ở nhà. Ngày 4/5, bệnh nhân đi đến xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) quay vịt, sau đó trở về nhà và gửi người hàng xóm bán hộ. Từ ngày 4 - 9/5, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu, ngày 9/5 bệnh nhân gọi điện đến trạm y tế khai báo y tế.

Ngày 9/5, bệnh nhân được đón đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh (cơ sở 1), ở cùng phòng với 12 người khác (trong đó có F0 tên là Thảo), có tiếp xúc gần với bệnh nhân Thảo 2 lần. Trong ngày, kết quả lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bệnh nhân A. âm tính lần 1.

Ngày 11/5, trong phòng có bệnh nhân dương tính (bệnh nhân Thảo) được chuyển xuống khu cách ly tại Đại học Sao Đỏ (Hải Dương), ở cùng phòng với một người. Đến ngày 15/5, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 2, bệnh nhân A. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Một người Hải Dương mắc Covid-19 vì thường xuyên đến Bắc Ninh bán vịt quay - 1

Chiều 16/5, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã đón 300 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là F1 ở bệnh viện này về cách ly y tế.

Trường hợp thứ 2, là bệnh nhân Đ.M.C. (SN 1962, ở TP Chí Linh, Hải Dương). Bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 4/5 (từ 18h30 - 21h30) bệnh nhân được vợ đưa đi khám định kỳ theo lịch hẹn tại khoa khám bệnh tại phòng Bác sĩ Huy của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương Cơ sở 2 (số 78, đường Giải Phóng, Hà Nội). Khám xong, đến 21h30 cùng ngày bệnh nhân về nhà bằng xe riêng, lái xe là anh T.V.D.

Từ khi khám xong, bệnh nhân về nhà cách ly trong phòng, không tiếp xúc với ai ngoài vợ. Gia đình của bệnh nhân Đ.M.C có 6 người.

Ngày 6/5, bệnh nhân được đón đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh (Cơ sở 1), ở cùng phòng với 2 người khác (vợ và lái xe). Bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, lần 1 kết quả âm tính.

Đến ngày 13/5, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi, được chuyển sang khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế TP Chí Linh cùng vợ (ở khu cách ly riêng). Tại đây, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, lần 2 kết quả âm tính.

Ngày 15/5, bệnh nhân mệt mỏi nhiều, còn sốt và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương bằng xe chuyên dụng, có vợ đi cùng. Bệnh nhân nhập khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương lúc 14h5 ngày 15/5, được cách ly riêng một buồng bệnh cùng với vợ. Ngày 16/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân có kết dương tính với SARS-CoV-2.

Nhằm chia sẻ với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, chiều 16/5, 267 sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã lên đường chi viện cho 2 tỉnh này để hỗ trợ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày, chia sẻ với Bệnh viện K (Hà Nội) trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã đón 300 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là F1 ở bệnh viện này về cách ly y tế.