1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Một người Cơ Tu hiến 8.000m2 đất xây trường học

(Dân trí) - Ngày 9/7, UBND huyện Nam Giang cho biết, ông Pơ Loong Dương, người dân tộc Cơ Tu ở thôn Đắc Ốoc, xã La Dê đã tình nguyện hiến 8.000m2 đất để xây dựng trường học mà không đòi hỏi bất cứ khoản đền bù nào.

Đây vốn là diện tích đất gia đình ông Dương đang trồng cây lá tràm. Sau khi hiến, diện tích đất này sẽ được trường tiểu học địa phương xây dựng khuôn viên tiến đến đạt chuẩn quốc gia.

Ông Dương nguyên là cán bộ của Trạm Y tế xã La Dê. Dù đã ở tuổi khá cao, với đồng lương hưu ít ỏi nhưng hễ nơi nào có phong trào vận động học sinh đến lớp, xóa nhà tạm, chống mê tín dị đoan và các hủ tục tồn tại trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số thì ông đều là người ủng hộ đầu tiên.

Tường Vy