1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một ngư dân Bình Định tử vong khi đánh cá trên biển

Doãn Công

(Dân trí) - Khi đang hành nghề trên biển, thuyền viên Võ Hoàng Minh (34 tuổi) bị đau bụng và được đưa vào đảo Trường Sa để hỗ trợ y tế. Bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị nhiễm trùng huyết biến chứng suy đa tạng.

Tối 22/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, thông tin về trường hợp một ngư dân đã tử vong khi đang đánh bắt cá trên biển.

Nạn nhân là thuyền viên Võ Hoàng Minh (34 tuổi, trú tại khu phố Định Bình, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn). Khi đang hành nghề trên biển, ngư dân này bị đau bụng.

Ngay sau đó, tàu cá BĐ 98063 TS đã đưa thuyền viên Minh vào đảo Trường Sa để hỗ trợ y tế. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị nhiễm trùng huyết biến chứng suy đa tạng.

Một ngư dân Bình Định tử vong khi đánh cá trên biển - 1

Các tàu cá ngư dân hoạt động trên biển (Ảnh minh họa: Công Cường).

Đến 22h40 ngày 21/10, thuyền viên Minh đã tử vong và Bệnh xá Trường Sa đã bàn giao thi thể nạn nhân để tàu cá BĐ 98063 TS để đưa vào bờ. Dự kiến, ngày 24/10, tàu về đến địa phương.

Tàu cá BĐ 98063 TS có 4 lao động, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trần Văn Út (trú tại khu phố Thiện Chánh 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Tàu xuất bến ngày 3/10, tại Trạm Kiểm soát biên phòng Tam Quan.