1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một năm “Cùng hành động” vì nguồn nước

Khởi động vào ngày 22/03/2014, nhìn lại một năm hoạt động, chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” năm 2014 với chủ đề “Cùng hành động” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, góp phần đáng kể vào việc bảo tồn nguồn nước sạch cho tương lai.

Từ những hành động thiết thực

Theo Uỷ ban về Nước Liên Hợp Quốc (UN­Water), năm 2014, thế giới có khoảng 2,5 tỷ người sử dụng nước không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Trong năm 2013, ước tính khoảng 2.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi ngày vì bệnh tiêu chảy, trong đó 90% có liên quan trực tiếp đến nguồn nước ô nhiễm và điều kiện vệ sinh kém. Riêng Việt Nam, hàng năm có khoảng 1.100 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy, theo thống kê từ UNICEF năm 2013.

Một năm “Cùng hành động” vì nguồn nước
Năm 2013, khoảng 21,5% dân số Việt Nam vẫn sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan chưa qua kiểm nghiệm và xử lý (Nguồn: Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường - Ảnh chụp tại Xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng).

Tuy nhiên, còn một bộ phận không nhỏ cư dân vẫn nghĩ rằng nước sạch là nguồn tài nguyên vô tận, dẫn đến việc thường xuyên lãng phí nguồn nước sẵn có trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân cả nước vẫn còn ở mức 27%, cao hơn 4-5 lần so với các quốc gia như Đan Mạch (6%) hay Singapore (5%). Vì vậy, ngay từ những năm đầu khởi xướng “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui”, việc kêu gọi những hành động thiết thực, thay đổi thói quen hàng ngày để tiết kiệm và gìn giữ nguồn nước sạch luôn được xem là mục tiêu quan trọng của chương trình.

Đến động lực cho hành trình nước sạch cộng đồng

So với những năm trước, nét nổi bật của chương trình năm 2014 chính là việc nhân rộng hoạt động ra cộng đồng, Tình nguyện viên (TNV) tham gia chương trình không chỉ đến từ VBL mà còn đến từ các công ty bạn, các cơ quan, đơn vị và lực lượng đoàn viên thanh niên, cư dân địa phương. Sự chung tay của cộng đồng đã góp phần đẩy nhanh hành trình tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

Ký tên cam kết thể hiện quyết tâm chung tay bảo tồn nguồn nước
Ký tên cam kết thể hiện quyết tâm chung tay bảo tồn nguồn nước

Cùng với TP.HCM, chương trình cũng được triển khai tại các tỉnh, thành phố có văn phòng, nhà máy của VBL như Quảng Nam, Tiền Giang, Cần Thơ… Những hoạt động như ký tên cam kết, đạp xe cổ động, phát tờ rơi, vận động người dân cùng tiết kiệm nước sạch ngay trong sinh hoạt hàng ngày đều được các TNV hào hứng thực hiện và chương trình cũng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương.

Một TNV tại Quảng Nam, bạn Bùi Lê Quế Hương (phường Trường Xuân, Tam Kỳ) cho biết: “Trước đây, mình cũng từng nghe qua về việc khan hiếm nước sạch nhưng khi ấy mình đã không quan tâm nhiều đến vấn đề này. Đến với chương trình, được cung cấp thêm nhiều thông tin, mình mới hiểu hết tầm quan trọng của việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.”

Ký tên cam kết thể hiện quyết tâm chung tay bảo tồn nguồn nước
Đến từ nhiều đơn vị, địa phương khác nhau nhưng tất cả TNV đều có cùng tâm trạng phấn khởi khi có thể góp sức thực hiện những hoạt động ý nghĩa.

Song song với các chương trình hành động vì môi trường, các hoạt động truyền thông diễn ra suốt năm 2014 tại website và fanpage của chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” đã truyền tải thông điệp của chương trình đến cộng đồng một cách hiệu quả. Kết thúc hành trình năm 2014, chỉ riêng website đã thu hút được gần 170.000 lượt cam kết tiết kiệm nước và góp phần đưa nước sạch đến với những địa phương còn gặp khó khăn về nước sinh hoạt.

Theo đó, với tổng kinh phí tài trợ 900.000.000 đồng, chương trình năm 2014 đã hoàn thành thêm 3 công trình nước sạch lần lượt tại các địa điểm: Thôn Ganil (Xã Axan, H.Tây Giang, Quảng Nam); Ấp 1 (Xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy, Tiền Giang) và Thôn Phú Thượng (Xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng). Những công trình này đã mang nguồn nước sạch đến hàng trăm hộ dân ở mỗi địa phương.

Niềm vui sử dụng nước sạch của người dân xã Xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy, Tiền Giang
Niềm vui sử dụng nước sạch của người dân xã Xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy, Tiền Giang

Chị Hồ Ngọc Hạnh, một tiểu thương ở TP. Mỹ Tho, sau khi được các TNV hướng dẫn đã nhanh chóng đăng ký cam kết và chia sẻ: “Mỗi người chúng tôi cam kết trở thành tình nguyện viên không chỉ nâng cao ý thức tiết kiệm nước mà còn góp sức cùng Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) nhanh chóng mang nguồn nước sạch tới cho những người dân ở vùng thiếu nước. Tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền những thông tin hữu ích về nguồn nước vừa được tiếp nhận đến với mọi người. Đây tuy là hành động nhỏ của mình nhưng ý nghĩa lại lớn hơn rất nhiều, đó chính là góp phần gìn giữ nguồn nước cho tương lai của tất cả chúng ta.”

Khép lại năm 2014 với nhiều kết quả thiết thực, chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” năm 2015 sẽ được công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) tiếp tục thực hiện với chủ đề kêu gọi “Tôi không phí nước sạch”. 

Niềm vui sử dụng nước sạch của người dân xã Xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy, Tiền Giang




N.H