1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Một công nhân tử vong khi đi vào đường lò đã đóng

(Dân trí) - Một công nhân trong ca làm việc đã đi vào khu vực đường lò đã đóng, không có hệ thống thông gió, dẫn đến bị ngạt khí và tử vong.

Một vụ tai nạn lao động trong hầm lò (ảnh minh họa)
Một vụ tai nạn lao động trong hầm lò (ảnh minh họa)

Tin từ Công ty than Dương Huy sáng nay (8/11) cho biết, đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể anh Trần Văn Thuận (SN 1993), là công nhân cơ điện lò bậc 3/7, thuộc phân xưởng đào lò 3, nạn nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại một khai trường than thuộc công ty, cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 7/11, anh Thuận được lãnh đạo phân xưởng giao lệnh trực vận hành máng cào, trực sửa chữa cơ điện phục vụ đào lò song song chân chợ.

Sau đó các công nhân trong ca không thấy anh Thuận đâu nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh Thuận trong tình trạng đã tử vong tại khu vực đường lò DVVT 9-3 mức -35, vỉa 9 – KTT. Đây là đường lò đã đóng, có rào chắn tạm, không thông gió.

Công ty than Dương Huy xác định nguyên nhân anh Thuận tử vong là do ngạt khí khi đi vào đường lò trên. Nguyên nhân vì sao anh Thuận đi vào khu vực này đang được làm rõ.

An Nhiên