Gia Lai:

Một cô gái câm bị hiếp dâm tập thể

Lợi dụng sự quen biết và cảm tình của một cô bạn gái bị câm, Sơn đã dàn cảnh lừa cô gái để “chiêu đãi” bạn bè. 6 tên dâm ác chắc chắn không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Khoảng 1h45 ngày 30/9, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tiếp nhận một vụ án hiếp dâm. Nguyễn Thị T. không biết chữ nên không thể viết ra lời khai của mình. Cô chỉ giơ 6 ngón tay lên và gật đầu. Người anh trai của T. giải thích ký hiệu đó muốn nói có tất cả 6 đối tượng đã cưỡng hiếp cô. T còn cho biết, trong số 6 tên có một người thân quen. Qua sự ra hiệu của em gái, anh trai T. nhận ra đó là Sơn, người đã có lần đến nhà chơi với T.

 

Khoảng 2h sáng, các cán bộ Công an trong tổ điều tra đến nhà tên Sơn ở khối phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Sơn đang ngủ say nghe đánh động, giật thót mình tỉnh dậy. Hắn đã thú nhận, sau khi đi dự đám cưới cùng 5 đối tượng khác, Sơn rủ các tên này đi lừa bạn gái của y là Nguyễn Thị T. để "chiêu đãi" các bạn.

 

Hôm ấy vào khoảng 19h ngày 29/9, Nguyễn Thị T. đi làm phục vụ rửa chén bát ở một nhà hàng về, Sơn đón đường tán tỉnh và rủ T. đi tâm sự. Do quen biết từ trước và quý mến Sơn nên T. đồng ý đi theo vào quán cà phê Hồng Long, nơi có  đám bạn ngồi đợi sẵn. Tại đây, Sơn cùng đồng bọn đã ép T. uống rượu rồi sau đó lừa chở cô vào lô cao su, đến khu vực dốc cát cưỡng hiếp.

 

Từ khai nhận của Sơn, ngay trong đêm, tổ điều tra đã kịp thời truy bắt các đối tượng Hồ Tiến Lực (18 tuổi), Nguyễn Văn Tý (21 tuổi), Trương Đình Thông (19 tuổi) và Bùi Thế Anh (16 tuổi), cùng trú ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Riêng đối tượng Lê Thanh Thế (19 tuổi), ở xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ sau khi gây án đã bỏ trốn, nhưng nhờ sự vận động kịp thời nên ngày 1/10 gia đình đã đưa Thế ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện.

 

Các đối tượng gây án đều là những thanh thiếu niên hư, bỏ học sớm, gia đình buông lỏng quản lý giáo dục, đêm thường tụ tập rượu chè la cà ở hè phố và dẫn đến phạm trọng tội.

 

Theo Công an nhân dân