Thái Bình:

Mời Viện Khoa học hình sự giám định nguyên nhân cháy Cty gỗ

(Dân trí) - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn tại Công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu Bitexco Nam Long ở TP Thái Bình được xác định do chập điện.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Đình Trung - PGĐ Công an tỉnh Thái Bình - cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ hỏa hoạn bùng phát tại Công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu Bitexco Nam Long và có nguy cơ cháy lan sang xưởng may cùng các khu dân cư kế bên, Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã lập tức chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC, lực lượng công an TP Thái Bình kết hợp với lực lượng quân đội và xin hỗ trợ từ Công an tỉnh Nam Định điều 9 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến  sĩ kết hợp với người dân lập tức đến hiện trường khống chế đám cháy.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng được xác định nguyên nhân ban đầu do chập điện.
Vụ hỏa hoạn kinh hoàng được xác định nguyên nhân ban đầu do chập điện.

Do khu vực cháy nằm phía cuối Công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu Bitexco Nam Long tiếp giáp ngay một xưởng may và khu dân cư trong khi ngọn lửa bùng phát dữ dội bốc cao hàng chục mét nên việc cứu hộ được triển khai hết sức khẩn trương.

Đến rạng sáng hôm nay 27/2, ngọn lửa đã được khống chế. May mắn là đám cháy không gây thiệt hại về người. Các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hỏa cũng được dảm bảo an toàn. Phần lớn tài sản trong khu vực cháy gồm nhiều đồ gỗ thành phẩm cũng đã được đưa ra ngoài kịp thời. Tuy nhiên, một phần tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đại tá Trung cho biết, vụ hỏa hoạn là được kết luận là do tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do liên quan đến hệ thống điện. Tuy nhiên, Công an tỉnh Thái Bình đã mời Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc giám định để có nguyên nhân cuối cùng về sự việc.

Quốc Đô