Mỗi năm miền núi phía Bắc có gần 50 người chết do lũ quét, sạt lở

(Dân trí) - Thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm ở miền núi phía Bắc có khoảng 47 người chết liên quan đến lũ quét, sạt lở đất. Tính riêng trong năm 2016 có 31/264 trường hợp thiệt mạng. Còn đến tháng 9/2017, có 49/139 người chết do lũ quét và sạt lở đất.

Mỗi năm miền núi phía Bắc có gần 50 người chết do lũ quét, sạt lở đất

Sáng nay (3/10), tại Hà Nội, Tổng cục phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề "Thảm họa thiên tai - lũ ống, lũ quét và các giải pháp phòng, ngừa ứng phó".

Quang cảnh Hội thảo khoa học với chủ đề Thảm họa thiên tai - lũ ống, lũ quét và các giải pháp phòng, ngừa ứng phó.
Quang cảnh Hội thảo khoa học với chủ đề "Thảm họa thiên tai - lũ ống, lũ quét và các giải pháp phòng, ngừa ứng phó".

Tại Hội thảo, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT) cho biết: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu (năm 2016 đã xuất hiện 20/21 loại hình thiên tai, trừ sóng thần).

Ông Trần Quang Hoài phát biểu tại Hội thảo...
Ông Trần Quang Hoài phát biểu tại Hội thảo...

Thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và hạn hán ngày càng gia tăng về cường độ, tần suất, gây nhiều tổn thất lớn về người và thiệt hại cho nền kinh tế: Trong 20 năm gần đây, thiên tai đã làm chết, mất tích khoảng 10.800 người; thiệt hại về GDP bình quân hàng năm: 20.000 tỉ đồng (1-1,5% GDP). Thiên tai đã tác động từ những mặt trái của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Hoài, lũ quét và sạt lở đất ở nước ta có xu thế tăng trong giai đoạn 1990-2017. Theo số liệu thống kê, năm 2014, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc làm 19 người chết và mất tích, nhưng đến năm 2017 con số này đã tăng lên là 49 người.

"Trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc hồi đầu tháng 8 năm 2017 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Riêng tại bốn tỉnh như Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu đã làm 42 người chết và mất tích; 239 nhà bị sập, cuốn trôi; tổng thiệt hại về tài sản ước tỉnh khoảng 1.400 tỷ đồng" - ông Hoài nói.

Nguyễn Dương