1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

“Móc” tài nguyên đi bán, bị xử phạt gần 160 triệu đồng

(Dân trí) - UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa có quyết định xử phạt những trường hợp vi phạm trong việc khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa bàn, tổng số tiền phạt gần 160 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, thời gian qua trên sông, suối qua địa bàn của địa phương này diễn ra hoạt động tập kết, khai thác khoáng sản hết sức phức tạp.

Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Luồng
Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Luồng

Trước thực trạng trên, huyện Quan Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Qua kiểm tra, UBND huyện Quan Hóa đã phát hiện và tiến hành xử phạt nhiều trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Theo đó, có 8 trường hợp vi phạm trong việc khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trái phép bị xử lý, gồm: ông Hà Văn Đạm, Lộc Tiến Dũng (ở xã Nam Tiến); ông Nguyễn Văn Thảo (ở Bản Khằm, xã Hồi Xuân); ông Trần Văn Thanh (ở Bản Khuông, xã Nam Xuân); ông Lê Quang Trung, bà Hà Thị Khuyên (ở Bản Đỏ xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) và ông Nguyễn Văn Cự (ở Xóm Co Lương, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Với những hành vi vi phạm của mình, các trường hợp nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 157 triệu đồng.

Bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép
Bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép

Đồng thời, huyện Quan Hóa đã tổ chức cho các cá nhân, gia đình ký cam kết chấm dứt việc khai thác, tập kết và di dời, tháo dỡ phương tiện, máy móc khai thác khoáng sản trái phép trên.

Nếu các hộ gia đình và cá nhân nào vẫn cố tình không chấp hành, sẽ bị tạm giữ phương tiện, máy móc thiết bị khai thác để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Trần Lê