Miền Trung nguy cơ xảy ra đợt lũ mới

(Dân trí) - Từ chiều tối nay 16/11, các tỉnh ven biển Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to. Trong khi đó, một vùng xoáy ở phía đông nam Philippines vẫn tồn tại và di chuyển về phía biển Đông nước ta cũng sẽ đem theo những cơn mưa lớn, miền Trung đang có nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới.

Đến hôm nay, nước lũ của đợt mưa trước đã rút ở hầu hết trên các sông miền Trung, tình trạng ngập lụt ở hạ lưu đã giảm nhiều, nhưng nhiều vùng còn khá nghiêm trọng, sạt lở đất vẫn có thể xảy ra.

 

Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, trận lũ lịch sử ở miền Trung vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 35 người, 6 người mất tích và 28 người bị thương. Trong đó, tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại nặng nhất với 15 người chết, 1 người mất tích và 19 bị thương.

 

Lũ lớn cũng đã nhấn chìm gần 400.000 nhà dân, hư hại 2.500 ha lúa, cuốn trôi trên 320.000 m3 đường giao thông, làm chìm 53 chiếc tàu cá… của các ngư dân miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ chiều ngày 16, 17 và 19-22/11, các tỉnh ven biển Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa, trong đó vào chiều 16/11, ngày 17/11 và từ ngày 19 – 22/11 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi cao lục địa kết hợp với đới gió đông trên cao và dải thấp xích đạo nằm ở khoảng 6 - 8 vĩ độ đang có xu thế hoạt đông mạnh dần lên.

 

Còn ở các tỉnh miền Bắc, một đợt không khí lạnh mạnh từ phương bắc đang tràn xuống, khi tiếp giáp với biên giới nước ta, nó cũng sẽ gây nên những cơn mưa nhỏ đến mưa vừa, trời rét.

 

Như vậy, trận lũ vừa qua chưa dứt thì miền Trung lại đang phải đối mặt với một đợt lũ mới. Đây được xem là đợt lũ thứ 7 tại miền Trung trong năm nay.

 

An Hạ