1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc trong ngày cuối cùng của đợt rét hại diện rộng

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Miền Bắc trải qua ngày cuối cùng của đợt rét hại diện rộng với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Tuần này, thời tiết khu vực sẽ ấm lên rõ rệt.

Ngày 29/1, thời tiết Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ duy trì rét đậm nhưng nền nhiệt tăng nhẹ so với một ngày trước. Nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 10-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C.

Trong khi đó, rét hại duy trì ở vùng núi khi nhiệt độ trung bình ngày vẫn dưới 13 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến hết hôm nay (ngày 29/1). Từ ngày 30/1, không khí lạnh suy yếu giúp nền nhiệt tăng nhanh.

Miền Bắc trong ngày cuối cùng của đợt rét hại diện rộng - 1

Hà Nội ghi nhận mức tăng nhiệt đáng kể từ ngày 30/1 (Ảnh: NCHMF).

Những ngày tới, miền Bắc chỉ còn rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Ban ngày, trời hửng nắng, mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 20 độ C. Thời tiết ấm lên rõ rệt.

Trạng thái này có thể kéo đến khoảng ngày 6/2 (tức ngày 27 tháng Chạp), thuận lợi cho người dân sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa.

Đến khoảng ngày 7/2, một đợt không khí lạnh mới tác động gây mưa phùn, mưa nhỏ và rét cho miền Bắc. Đây cũng là thời tiết chủ đạo vào dịp Tết Nguyên đán năm nay tại khu vực, vùng núi có thể rét đậm. 

Trong hôm nay, ảnh hưởng của triều cường khiến các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ khả năng ngập úng vào sáng sớm và buổi chiều. Hiện tượng này làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực.

Miền Bắc trong ngày cuối cùng của đợt rét hại diện rộng - 2

Miền Bắc duy trì rét đậm trong ngày 29/1, sau đó trời hửng nắng và ấm dần lên trong tuần này (Ảnh: Mẫn Nhi).

Dự báo thời tiết ngày 29/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào rải rác, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 13-16 độ C, vùng núi cao 7-10 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 13-16 độ C, vùng núi cao 10-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 11-13 độ C, phía nam 13-16 độ C; cao nhất phía bắc 15-18 độ C, phía nam 18-21 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa vài nơi; phía nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 20-23 độ C, phía nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía bắc 24-27 độ C, phía nam 27-30 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Miền Bắc bắt đầu bước vào đợt rét hại diện rộng từ ngày 22/1 và kéo dài đến nay. Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Hà Nội là 8,5 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3 độ C. Đây được đánh giá là mức nhiệt thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, kể từ năm 2016.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt rét hại kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các ngày 22-26/1 đã làm 270 con gia súc tại các khu vực vùng núi bị chết.

Trong đó, Điện Biên 37 con, Sơn La 13 con, Lào Cai 4 con, Cao Bằng 52 con, Bắc Kạn 15 con, Lạng Sơn 123 con, Nghệ An 26 con.