1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc sắp đón mưa dông, miền Nam nguy cơ ngập lụt

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Mưa dông bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương miền Bắc từ chiều 27/10, sau đó mở rộng khiến nền nhiệt tại khu vực giảm trong hai ngày cuối tuần. Cùng lúc, triều cường ở Nam Bộ gây nguy cơ ngập lụt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều 27/10, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi tại Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Trong ngày, miền Bắc tiếp tục duy trì mức nhiệt cao nhất 32 độ C, có nắng gián đoạn gây cảm giác oi nóng. 

Từ ngày 28/10, miền Bắc giảm nhiệt nhẹ và gia tăng mưa dông trên diện rộng. Người dân có thể trải qua hai ngày cuối tuần với thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, se lạnh vào ban ngày. Trời âm u, nhiều mây và có mưa rào rải rác. 

Hôm nay (ngày 27/10), mưa cũng tiếp diễn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, tập trung về chiều và tối. Ngoài ra, ảnh hưởng của triều cường khiến các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng trên cũng làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ.

Miền Bắc sắp đón mưa dông, miền Nam nguy cơ ngập lụt - 1

Mưa dông xuất hiện khiến thời tiết miền Bắc dịu mát, nền nhiệt tại Hà Nội giảm trong các ngày 28/10-1/11 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 27/10 tại các vùng trên cả nước: 

- Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất  24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C. 

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C; cao nhất 29-32 độ C. 

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Vùng núi cục bộ mưa lớn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 29-32 độ C. 

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C. 

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. 

- Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối cục bộ mưa lớn. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối cục bộ mưa lớn. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.