Miền Bắc mưa to, có nơi trên 250mm
(Dân trí) - Nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 29/5 có mưa to đến rất to. Theo dự báo, mưa tại các khu vực này có xu hướng giảm từ ngày 30/5.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tối 28 đến sáng sớm 30/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Từ ngày 30/5, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm.
Theo dự báo, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới có nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cho biết từ tối 28-29/5, trên sông Thao, sông Lô, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 28/5 có nơi mưa rất to (Ảnh: Nguyễn Hải).
Dự báo thời tiết ngày 29/5 các vùng trên cả nước:
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam 31-33 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Bắc có nơi trên 32 độ C.
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.