Miền Bắc mưa rào và giông, có nơi mưa rất to

(Dân trí) - Ngày và đêm nay (1/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc, Đông Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...

Miền Bắc mưa rào và giông, có nơi mưa rất to - 1

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay (1/7) có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa trong 6 giờ qua tính từ 19h ngày 30/6 đến 1h ngày 1/7) như Than Uyên (Lai Châu) 50mm, Mộc Châu (Sơn La) 24mm, Bắc Quang (Hà Giang) 39mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 25mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 16mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên ngày và đêm nay (1/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc, Đông Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (2/7) đến 4/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay (1/7) có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Nguyễn Dương