1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc giảm nhiệt và mưa dông

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Miền Bắc chuyển mưa dông kèm theo nhiệt độ giảm nhẹ trong những ngày tới, mức nhiệt cao nhất 31-33 độ C. Khu vực khả năng đón không khí lạnh đầu mùa vào giữa tháng 9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27/8 đến hết ngày 28/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Hôm nay (28/8), nền nhiệt ở miền Bắc cũng giảm nhẹ. Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất 29-31 độ C, trời chuyển mát về đêm và sáng sớm. Đồng thời, mưa dông xuất hiện và có thể duy trì cả ngày. 

Nguyên nhân của đợt mưa tại miền Bắc là khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía bắc. Dù vậy, chuyên gia cho biết nền nhiệt giảm chủ yếu do mưa, khu vực chưa thể đón không khí lạnh đầu mùa. 

Miền Bắc giảm nhiệt và mưa dông - 1

Miền Bắc giảm nhiệt nhẹ và mưa dông đầu tuần (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ, Hà Nội khả năng đón không khí lạnh vào khoảng giữa tháng 9 theo quy luật thông thường. Các đợt lạnh đầu mùa thường mang theo không khí khô, trời hanh và có nắng nhẹ.

Tại miền Trung, vùng mưa lan rộng ra các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Bình từ chiều tối 28/8 và duy trì đến ngày 29/8. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Đồng thời, nắng nóng thu hẹp dần ở Trung Bộ, chỉ còn tập trung tại khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-50%.

Từ ngày 29/8, nắng nóng giảm dần. Lúc này, vùng mưa lớn khả năng dịch chuyển xuống khu vực Trung Trung Bộ và kéo dài đến khoảng ngày 31/8. 

Cùng ngày, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác nhưng lượng không quá lớn, dao động 10-30mm. Chỉ một số nơi có thể ghi nhận lượng mua trên 60mm. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên, Nam Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, không khí lạnh là hiện tượng thời tiết khi khối không khí rất lạnh từ lục địa Châu Á di chuyển xuống khu vực nước ta, nơi đang có khối không khí ấm, gây ra gió Đông Bắc mạnh, trời trở lạnh hoặc rét và thời tiết xấu.

Ở Việt Nam, không khí lạnh thường bắt đầu từ trung tuần tháng 9 năm trước đến trung tuần tháng 6 năm sau, nhưng mạnh nhất vào các tháng chính đông (từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau). 

Trong khi đó, áp cao lục địa dùng để chỉ một vùng áp suất khí quyển ở bề mặt của Trái Đất cao hơn môi trường xung quanh.