1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng ráo

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Miền Bắc duy trì nắng ráo nhiều ngày tới, nền nhiệt tăng nhanh có thể gây cảm giác oi nóng về trưa và chiều. Hôm nay, chỉ một số nơi ở vùng núi xuất hiện mưa dông.

Ngày 22/3, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt thêm khoảng 2 độ C so với một ngày trước, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Đêm và sáng, thời tiết vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, kèm theo sương mù nhẹ. Ban ngày, trời hửng nắng với mức cao nhất 24-26 độ C. 

Trạng thái trên có thể duy trì nhiều ngày tới. Bản đồ dự báo cho thấy trong khoảng 10 ngày tiếp theo, Hà Nội ít khả năng đón không khí lạnh. Mức nhiệt ban đêm dịp cuối tuần này cũng tăng cao lên ngưỡng 21-22 độ C, rét buốt chấm dứt. 

Giai đoạn từ nay đến 20/4, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch đông, trong khi vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển dần. Vì vậy, nắng nóng khả năng xuất hiện ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong những ngày tới. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo một tháng tới, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc có thể cao hơn 1-2 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Nắng nóng được dự báo đến sớm hơn trung bình. 

Miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng ráo - 1

Miền Bắc duy trì nắng ráo nhiều ngày tới, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 22/3 tại các vùng trên cả nước: 

- Hà Nội: Sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa vài nơi, ngày mưa rào rải rác và có dông. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng vùng núi mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 24-27 độ C. 

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C. 

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C. 

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, 29-32 độ C. 

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C.