1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc ban ngày oi nóng, chiều tối mưa dông

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Miền Bắc giảm nhiệt nhẹ kèm theo mưa dông xuất hiện nhưng lượng không quá lớn, tập trung vào chiều tối. Trong khi đó, nắng nóng ở Nam Bộ trở nên gay gắt, có nơi trên 38 độ C.

Ngày 28/3, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập gây ra mưa dông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ. Tại đồng bằng và trung du, mưa cũng xuất hiện nhưng không kéo dài, thời tiết hửng nắng về trưa và chiều. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại Đông Bắc Bộ, mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối. Người dân đề phòng nguy cơ mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng 26-29 độ C, thấp hơn 2 độ C so với một ngày trước. 

Tương tự, nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa rào kèm dông rải rác trong chiều tối và đêm nay. 

Tại Nam Bộ, nắng nóng không có dấu hiệu thuyên giảm, một số nơi ở miền Đông xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Từ ngày 30/3, hiện tượng này mở rộng ra khắp Tây Nam Bộ. 

Thời gian nắng nóng cao điểm trong ngày rơi vào khung giờ 12h-15h. Nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đáng lưu ý, mưa dông giải nhiệt được dự báo xuất hiện trong hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối và đêm. 

Miền Bắc ban ngày oi nóng, chiều tối mưa dông - 1

Nam Bộ đang trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, trong khi miền Bắc thời tiết diễn biến thất thường (Ảnh: Nam Anh).

Dự báo thời tiết ngày 28/3 tại các vùng trên cả nước: 

- Hà Nội: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C. 

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ. Chiều tối và đêm mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Chiều tối và đêm mưa rào rải rác và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía bắc 28-31 độ C. 

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, riêng phía bắc cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C. 

- Tây Nguyên: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 31-34 độ C. 

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.