1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Men say tiệc sinh nhật đổi mạng người

(Dân trí) - Những cái đầu bốc hơi men sau bữa tiệc lao vào nhau với dao tông, mã tấu, một người mất mạng, 2 sát thủ đã nhận án tù gần suốt cuộc đời. Tay dao thứ 3 sau mấy năm trốn chạy hôm nay cũng trả giá cho tội trạng bằng án tù chung thân.

Vụ án mạng xảy ra từ cuối tháng 6/2006. Trần Văn Hưng (SN 1978, trú ở xã Công Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đến nơi trọ của người bạn là Nguyễn Thế Hoàng, ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội để dự sinh nhật. Bữa tiệc có sự góp mặt của Nguyễn Văn Hào (cùng quê Hoàng) và một nhóm bạn khác.

Khi đã ngấm hơi men, Hoàng cự nự với chị Hương ở cùng khu trọ, dẫn đến xô xát. Thấy việc ẩu đả, anh Trần Quốc Hùng chủ nhà chạy ra can ngăn. Hoàng nhận mấy cú bạt tai của anh Hùng. Không suy nghĩ, Hoàng chạy vào nhà lấy mã tấu đuổi chém anh Hùng.

Men say tiệc sinh nhật đổi mạng người - 1
Sát thủ trả giá sau thời gian "đào tẩu".

2 người bạn nhậu Hưng và Hào cũng nhanh chóng nhập cuộc, lôi ra 2 con dao tông mang sẵn trong người rượt đuổi chủ nhà. Trong lúc đuổi đánh anh Hùng, cả 3 bắt gặp em trai anh Hùng là Trần Thế Cường sang can ngăn liền vung dao chém tới tấp. Anh Cường gục chết ngay tại chỗ.

Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Thế Hoàng sau đó đã bị bắt, đưa ra xét xử và bị tuyên phạt mỗi người 20 năm tù về hành vi giết người. Trần Văn Hưng bỏ trốn sau khi gây án đến cuối tháng 12/2009 mới bị bắt theo lệnh truy nã.

Phiên tòa hôm nay tại TAND Hà Nội, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội hơn 3 năm trước. Bị cáo tự biện minh không có động cơ giết người, chỉ hành động bột phát, thiếu suy nghĩ do kích động của hơi men, xin được xem xét giảm nhẹ án phạt.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng không thể mang lý do uống rượu ra để biện bạch tội trạng. Đó thậm chí còn là tình tiết tăng nặng khi xem xét định tội với bị cáo. Bị cáo đi chơi mang theo dao, hành vi giết người vô cớ, có tính chất côn đồ, hành động quyết liệt tước đi quyền sống của một con người, cần một bản án trừng trị nghiêm khắc.

Mức án tù chung thân theo đề nghị của đại diện VKS đã được tòa phán quyết dành cho “kẻ đào tẩu”.

P.Thảo