1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mất hai mạng người vì 200.000 đồng

(Dân trí) - Ngày 15/4, một vụ trọng án nghiêm trọng đã xảy ra ở thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An (Cao Bằng), cướp đi hai mạng người. Nạn nhân là 2 vợ chồng già gần 90 tuổi, thủ phạm là một học sinh lớp 10.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xóm Thác Tháy, nạn nhân là hai ông bà Hoàng Ngọc Tảo (SN 1923) và bà Lê Thị Khánh (SN 1933, trú cùng địa chỉ trên).

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoà An đã triển khai điều tra, truy bắt được thủ phạm đang chat tại quán internet tại thị trấn Nước Hai. Hắn là Lê Văn Hưng, sinh năm 1991, học sinh lớp 10 Trường THPT Hoà An, trú tại Thác Tháy.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi giết người của mình. Hưng cho biết đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ và người ông Tảo, bà Khánh làm cả 2 người thiệt mạng để lấy đi 201.000đ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi; tạm giữ đối tượng tiếp tục điều tra.

Hải Phong