Quảng Ngãi:

Lũ muộn làm 4 người chết và mất tích

(Dân trí) - Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập lụt ở vùng ven sông và các huyện đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi. Tính đến chiều 1/1/2009, mưa lũ đã làm 4 người chết và mất tích.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 1/1, anh Hồ Việt Phương (quê ở tỉnh Thừa Thiên-Huế) trên đường từ huyện Trà Bồng đến đoạn cầu Ngọc Trì, thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn bị nước lũ cuốn trôi, chưa tìm được thi thể.

Cùng ngày anh Vũ Văn Khoa (19 tuổi, quê ở Nghệ An) bị lật đò mất tích khi đi qua sông Re, huyện Sơn Hà chiều 1/1.

Lũ muộn làm 4 người chết và mất tích - 1

Mưa lũ tràn vào thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: Anh San)

Trước đó, lúc 20h ngày 31/12, tàu QNg 1128 của ông Lê Văn Hùng ở xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh từ đảo Lý Sơn vào cảng Tịnh Kỳ nhưng do mưa to mất phương hướng nên tàu trôi dạt vào vùng biển Đức Minh, huyện Mộ Đức rồi bị chìm.

4 thuyền viên may mắn thoát chết được bộ đội biên phòng Đồn 296 chăm sóc, riêng ông Lê văn Tới (48 tuổi) và Lê Văn Nghĩa (26 tuổi) mất tích, chưa tìm được thi thể.

Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, mưa lũ cũng đã làm ngập 10.000 ha lúa Đông Xuân vừa gieo sạ gần 1 tuần; 150 ha rau màu ngập úng; hơn 400 tấn lúa giống ngâm ủ nhưng chưa gieo sạ được.

Hiện nay mực nước trên các sông Trà Khúc lên mức báo động 2, Sông Vệ vượt mức báo động 3 là 0,3 mét. Hồ Chứa nước Núi Ngang (nằm ở xã Ba Liên, huyện Ba Tơ) là công trình thuỷ lợi lớn thứ hai ở Quảng ngãi sau Thạch Nham mực nước đã vượt ngưỡng cho phép nên 12 giờ trưa 1/1 tỉnh đã chỉ đạo buộc phải xã lũ để bảo vệ công trình và bảo vệ cư dân vùng hạ lưu lòng hồ thuộc huyện Mộ Đức và Đức Phổ.

Anh San