1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Lũ "khoan" thủng đê, hàng nghìn hộ dân bị đe dọa

(Dân trí) - Tuyến đê sông Cầu Chày, đoạn chạy qua địa bàn xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bị vỡ, nước tràn vào khu vực nội đồng và dân cư khiến hàng nghìn hộ dân phía trong đê của nhiều xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân bị đe dọa.

Đê vỡ, hàng nghìn hộ dân bị đe dọa

Vào khoảng 4h sáng nay ngày 12/10, nước lũ từ thượng nguồn dồn dập đổ về khiến mực nước trên sông Cầu Chày dâng cao trên mức báo động 2. Nước sông dâng cao khiến một đoạn đê bị vỡ, chiều rộng khoảng 2m, chiều dài 10m.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nước phía ngoài sông đã mấp mé thân đê. Dòng nước đã xoáy vào và "khoan" thủng thân đê cuốn bay một đoạn từ mặt xuống đáy thân đê. Tình trạng vỡ đê tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều nhà dân gần khu vực hiện trường bị ngập lụt.

Hiện trường đê bị vỡ
Hiện trường đê bị vỡ

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời đẩy một chiếc máy múc của đơn vị thi công công trình xuống khu vực hiện trường để ngăn không cho dòng nước lũ tàn phá thân đê.

Đồng thời, huyện Thọ Xuân đã huy động các lực lượng của huyện, cùng với sự hỗ trợ của Trung đoàn 923; Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh với hàng trăm người có mặt tại hiện trường tiến hành "vá" đoạn đê bị vỡ.

Nước sông đã tàn phá một đoạn thân đê
Nước sông đã tàn phá một đoạn thân đê

Hàng trăm khối đất, đá đã được huy động đến hiện trường để tiến hành khắc phục sự cố vỡ đê. Đến khoảng 11h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã cơ bản khắc phục được mép ngoài thân đê và đang tiếp tục “vá” đoạn đê bị vỡ.

Được biết, tuyến đê này bảo vệ cho nhiều xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân như: Xuân Tín, Xuân Lập, Xuân Minh, Xuân Lai, Thọ Thắng, Xuân Tân. Đê bị vỡ có nguy cơ đe dọa ngập lụt cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn 6 xã nêu trên.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang cử lực lượng túc trực, theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và ứng phó kịp thời trong trường hợp xấu xảy ra.

Nước từ ngoài chảy tràn vào trong đê
Nước từ ngoài chảy tràn vào trong đê
Lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường vá đê
Lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường "vá" đê
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia khắc phục sự cố
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia khắc phục sự cố
Mặt ngoài thân đê đã được khắc phục xong
Mặt ngoài thân đê đã được khắc phục xong

Nước sông Cầu Chày đã mấp mé mặt đê

Nước sông Cầu Chày đã mấp mé mặt đê

Lũ "khoan" thủng đê, hàng nghìn hộ dân bị đe dọa - 8
Nước tràn vào khiến nhiều khu vực nhà dân bị ngập lụt
Nước tràn vào khiến nhiều khu vực nhà dân bị ngập lụt

Duy Tuyên