1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Lũ cuốn rác về "bít chặt" gầm cầu An Hội trên phố cổ Hội An

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Tình hình mưa lũ trên địa bàn Quảng Nam đang diễn biến rất phức tạp. Do mưa lớn, nhiều địa phương của tỉnh bị sạt lở đất, chia cắt; đã có 1 người chết do bị điện giật trong lúc chống lụt.

Sáng 8/10, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc - cho biết, ở địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật làm một người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1967, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc).

Theo ông Vũ, chiều 7/10, mưa lớn khiến nhà ông Lợi bị ngập lụt. Trong khi dọn lụt thì nhà ông bị mất điện. Khi ông kiểm tra đường dây thì điện bất ngờ có trở lại, ông Lợi bị điện giật tử vong.

Huyện cũng đã sơ tán 34 hộ dân nằm trong vùng trũng thấp. Sẵn sàng các phương án để ứng phó với mưa lũ lớn trong vài ngày tới.

Lũ cuốn rác về bít chặt gầm cầu An Hội trên phố cổ Hội An - 1

Đường giao thông trên địa bàn huyện Tây Giang bị sạt lở

Trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang trong hai ngày qua cũng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tăng dần trung bình khoảng trên 150mm. Hiện các sông suối trên địa bàn huyện nước đang lên. Dự báo xuất hiện lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng hơn đợt mưa do ảnh hưởng bão số 5 gây ra.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền Tây Giang đã tổ chức sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn cho hàng chục hộ dân, nhất là các hộ dân sống ven suối, vùng có nguy cơ sạt lở.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện bị sạt lở tại nhiều vị trí.

Lũ cuốn rác về bít chặt gầm cầu An Hội trên phố cổ Hội An - 2

Nước lũ tràn về mang theo nhiều lục bình, rác… chảy đến đoạn cầu An Hội (Hội An) thì tắc nghẽn, các lực lượng phải rất vất vả khơi thông dòng chảy.

Tại TP Hội An, sáng 8/10, nước lũ đã tràn vào nhiều tuyến đường tại trung tâm phố cổ, Hội An chuẩn bị di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ các điểm trang trí công cộng tại các khu vực dễ ngập lụt. Bên cạnh đó, thường xuyên túc trực, theo dõi diễn biến của mưa lũ, kịp thời giúp đỡ người dân khi cần.

Lũ cuốn rác về bít chặt gầm cầu An Hội trên phố cổ Hội An - 3

Tuyến đường Bạch Đằng đã ngập sâu gần 1m, nước đang dâng cao, TP Hội An cũng tính đến phương án di dời dân ở vùng trũng thấp

Lũ cuốn rác về bít chặt gầm cầu An Hội trên phố cổ Hội An - 4

Nước tràn vào phố cổ Hội An

Các dãy nhà cổ gần sông Hoài như đường Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, khu vực An Hội… người dân cũng chủ động kê cao đồ đạc, di dời tài sản đến nơi cao ráo để tránh thiệt hại khi lũ lên. Đối với các căn nhà cổ xuống cấp cũng được chèn chống cẩn thận. Trước đó TP Hội An cũng đã lên phương án bảo vệ các di tích, nhà cổ trước mùa mưa bão.

Lũ cuốn rác về bít chặt gầm cầu An Hội trên phố cổ Hội An - 5

Nhiều người dùng xuồng để chuyên chở hàng hóa giúp người dân ra khỏi phố cổ

Đang dọn dẹp lại hàng hóa trong căn nhà cổ cũng là nơi kinh doanh của gia đình, ông Lê Viết Hoàng (người dân Hội An) chia sẻ: “Tôi đã đóng cửa kinh doanh mấy tháng nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 không làm ăn được gì, giờ lại thêm lũ về nữa đúng là khó khăn càng gấp bội. Sáng nay rất nhiều chủ có cửa hiệu kinh doanh trong đây cũng tụ tập lại dọn dẹp nhà cửa”.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An, hiện nước sông Hoài qua Hội An vẫn tiếp tục lên nhanh, dự báo chiều nay ở mức 1,6m và còn diễn biến xấu. “Phố cổ Hội An cũng đã cho dừng các hoạt động trên phố đi bộ cùng các quầy vé tham quan. Các lực lượng cũng đã lên phương án sẵn sàng cho đợt lũ dự kiến diễn biến xấu, di dời dân tại các vùng trũng thấp…”, ông Hùng cho biết.

Lũ cuốn rác về bít chặt gầm cầu An Hội trên phố cổ Hội An - 6

Người dân gấp rút kê cao đồ đạc hoặc di chuyển hàng hóa đến nơi cao ráo tránh lũ

Trên địa bàn huyện Nam Trà My, theo lãnh đạo Văn phòng UBND huyện cho biết, vào khoảng 8h30 tối qua 7/10, có một trận động đất khá mạnh. Nhiều người dân trên địa bàn huyện cảm nhận rõ rệt trận động đất này.

Lũ cuốn rác về bít chặt gầm cầu An Hội trên phố cổ Hội An - 7

Đường giao thông ở huyện Nam Trà My bị sạt lở

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam, từ 7h ngày 6 đến 7h ngày 8/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa rất to, tổng lượng mưa từ 300-550 mm. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Nước lũ tràn vào phố cổ Hội An

Hiện các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đa phần chưa tích đầy nước. Các hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4 có mực nước hồ gần với mực nước đón lũ thấp nhất, các thủy điện còn lại chưa tích đầy nước.