1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Long An nợ hơn 10.000 giấy phép lái xe vì thiếu phụ kiện in

An Huy Huyền My

(Dân trí) - Công ty trúng thầu chậm trễ giao các phụ kiện làm giấy phép lái xe khiến Sở GTVT Long An đang nợ người dân hơn 10.000 bằng lái cấp mới và cấp đổi.

Ngày 16/8, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An, thông báo đầu năm 2024, Sở GTVT Long An sẽ thực hiện hợp đồng với Cục Đường bộ Việt Nam để được cung cấp phôi GPLX và màng dán bảo vệ. Đối với phần phụ kiện in bao gồm: Ribbon, phim trung gian và thẻ làm sạch máy in, Sở GTVT Long An sẽ tiến hành đấu thầu công khai trên mạng theo quyết định của UBND tỉnh.

Từ ngày 3/5, Sở GTVT Long An đã tổ chức đấu thầu công khai trên mạng gói thầu mua sắm phụ kiện in GPLX. Các phụ kiện này gồm: 64 hộp mực in (Ribbon), 96 hộp phim trung gian và 48 thẻ làm sạch máy in, đủ để in 48.000 GPLX.

Đến ngày 4/7, Sở GTVT đã ký hợp đồng với một công ty trúng thầu tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Vào ngày 13/7, Sở GTVT Long An đã tạm ứng 30% giá trị hợp đồng, gần 267 triệu đồng, để đảm bảo công ty trúng thầu cung cấp mực in GPLX sớm nhất nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, đến nay, công ty này chỉ mới giao cho ngành giao thông tỉnh 1 cuộn Ribbon và 1 cuộn phim trung gian. Do việc giao hàng quá chậm trễ, Sở GTVT đã hai lần mời đại diện công ty đến nhưng cả hai lần nhà thầu đều vắng mặt.

Hiện tại, Sở GTVT Long An tiếp tục yêu cầu công ty trúng thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cung cấp phụ kiện in để kịp thời phục vụ công tác in GPLX cho người dân.

Vì sự chậm trễ trong việc giao phụ kiện in GPLX, Sở GTVT đã phải liên hệ và mượn phụ kiện từ một số Sở GTVT các tỉnh. Tuy nhiên, việc này không đáp ứng đủ nhu cầu do lượng phụ kiện in dự trù đã sử dụng hết. Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều người đã hoàn thành sát hạch lái xe vẫn chưa được cấp GPLX theo quy định.

Ông Đặng Hoàng Tuấn cho biết: "Theo quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, thời gian cấp GPLX chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch. Đồng thời, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc đổi GPLX. Do thiếu phụ kiện in GPLX, từ đầu tháng 5 đến nay, Sở GTVT đang nợ hơn 10.000 GPLX của người dân".

Giám đốc Sở GTVT Long An cảnh báo rằng nếu tình trạng thiếu phụ kiện in GPLX kéo dài, số lượng người chưa được cấp GPLX sẽ tiếp tục tăng lên. Dự kiến đến tháng 12/2024, số lượng GPLX nợ có thể lên tới gần 29.000.

Để giải quyết vấn đề tồn đọng này và không làm gián đoạn việc cấp GPLX cho người dân, ngày 15/8, Sở GTVT đã kiến nghị UBND tỉnh cho phép mua phụ kiện in bổ sung trong năm 2024 từ Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ - Viện H09 - Bộ Công an. Nguồn kinh phí gần 557 triệu đồng sẽ lấy từ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và nguồn xã hội hóa.

Đến khi công ty trúng thầu bàn giao đủ phụ kiện in GPLX, Sở GTVT sẽ cân đối sử dụng tiếp trong năm 2024 và trả nợ mượn trước đó cho các tỉnh, đồng thời chuyển sang sử dụng trong năm 2025.

Để tránh tình trạng thiếu phụ kiện in GPLX trong năm 2025, Sở GTVT Long An kiến nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm phụ kiện in GPLX năm 2025 (bao gồm Ribbon, phim trung gian và thẻ làm sạch máy in) trong quý IV năm 2024. Sở GTVT sẽ ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu sau ngày 1/1/2025, đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định, với nguồn kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Số lượng phụ kiện in GPLX đề nghị được mua trong năm 2025 gần 1,2 tỷ đồng.