1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Về vụ tước chức danh một Phó giáo sư:

Lỗi không trung thực của ông Dũng tăng gấp đôi

Sau khi bị tước danh hiệu Phó Giáo sư, ông Trịnh Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, đã cho rằng ông không hề biết mình bị tước danh hiệu. Ông không tâm phục, khẩu phục kết luận của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước vì có cái gì đó khuất tất.

Ông Dũng cũng khẳng định: Kết luận của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) và các báo đưa tin về kết luận này đã làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng và danh dự cá nhân ông!

 

Quanh nội dung này, sáng 11/4, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn GS Phạm Minh Hạc - Chủ tịch HĐCDGSNN.

 

Thưa GS, GS nhận xét gì về những phát biểu của ông Trịnh Xuân Dũng?

 

Cho đến thời điểm này, Ban thư ký HĐCDGSNN chưa nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của ông Trịnh Xuân Dũng về quyết định tước bỏ danh hiệu PGS đối với ông. Nếu ông Dũng có ý kiến thì hãy gửi văn bản tới, chúng tôi sẽ xem xét ngay.

 

Tuy nhiên, ông Dũng phát biểu như vậy, tôi thấy rằng lỗi không trung thực của ông Trịnh Xuân Dũng đã tăng gấp đôi, bởi vì những phát biểu như vậy là không trung thực. Trong quá trình xem xét để đi đến quyết định tước danh hiệu, HĐCDGSNN đã mời ông Dũng tới làm việc và ông Dũng hoàn toàn được biết lỗi của mình.

 

Vậy quyết định tước bỏ chức danh PGS đối với ông Trịnh Xuân Dũng được tiến hành như thế nào, thưa GS?

 

Tất cả mọi việc làm của HĐCDGSNN để đi đến quyết định này là hoàn toàn minh bạch. Hội đồng đã thành lập một tổ công tác gồm các giáo sư và các đồng chí trong Ban thư ký gặp đủ các đương sự liên quan, bao gồm người tố cáo, dịch giả, Tổng cục Du lịch, Cục Bản quyền tác giả và ông Trịnh Xuân Dũng để làm rõ vấn đề.

 

Tổ công tác đã làm việc gần 1 năm trời và đã thu thập đầy đủ bằng chứng về việc đạo văn của ông Dũng. Chúng tôi còn lưu giữ trong hồ sơ bản dịch viết tay của dịch giả.

 

Vậy mà trong các cuốn sách để làm cơ sở ông nhận chức danh PGS, ông Dũng đã không hề đề tên dịch giả và tác giả. Như vậy có thể khẳng định ngay rằng ông Dũng đã không trung thực, đã ăn cắp công trình của người khác. Điều này đã vi phạm tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo quy định tại khoản 1, Điều 9 NĐ20/2001/NĐ-CP. Hơn thế nữa ông Dũng còn cho xuất bản, tái bản nhiều lần, vi phạm bản quyền tác giả.

 

Vấn đề này cũng đã được đưa ra công khai, minh bạch tại kỳ họp lần thứ X của HĐCDGSNN và hội đồng (trong đó có cả Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành kinh tế) đã ra quyết nghị tước bỏ chức danh PGS của ông Dũng.

 

Xin cảm ơn GS!

 

Theo Chí Tùng

Lao Động