1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Bình Định:

Lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ để lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép

Doãn Công

(Dân trí) - Do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; lợi dụng đêm tối, ngày nghỉ, ngày lễ để lấn, chiếm đất, xây dựng công trình, nhà ở trái phép.

UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh này. Động thái này được đưa ra dựa trên đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Định về kết quả kiểm tra công tác xử lý lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại một số xã, phường thuộc thành phố Quy Nhơn.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Định, ngày 5/3, sở này ban hành quyết định kiểm tra việc xử lý lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại các phường Ghềnh Ráng, Quang Trung, Nhơn Bình và xã Phước Mỹ (thành phố Quy Nhơn), giai đoạn 2019 đến tháng 2/2024.

Lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ để lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép - 1

Ngành chức năng thực hiện cưỡng chế xây dựng nhà ở trái phép tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn vào năm 2023 (Ảnh: Doãn Công).

Qua kiểm tra, số trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép còn phát sinh nhiều, một bộ phận người dân bất chấp, tái vi phạm khi UBND các phường/xã đã lập biên bản xử lý.

Đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, tại phường Nhơn Bình có 15 trường hợp và phường Quang Trung có 27 trường hợp đang tái lấn, chiếm.

Về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, tại phường Nhơn Bình có 9 trường hợp và phường Ghềnh Ráng có 8 trường hợp tái vi phạm.

Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên theo Sở TN&MT là do ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế; lợi dụng ban đêm, ngoài giờ hành chính, những ngày nghỉ, ngày lễ để thực hiện hành vi lấn, chiếm đất, xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất lấn, chiếm.

Một nguyên nhân khác cũng được Sở TN&MT chỉ rõ đó là, lực lượng chống lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình, nhà ở còn mỏng; sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn với các địa phương trong xử lý lấn chiếm đất đai, trật tự đô thị, xây dựng đôi lúc còn chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Do đó, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác quản lý về đất đai và xử lý lấn, chiếm đất đai trên địa bàn.

Đối với các trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất đai mới phát sinh, Sở TN&MT đề nghị UBND các phường, xã phải kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý, địa phương nào để phát sinh mà không xử lý thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các địa phương xử lý những tồn tại đã nêu trên.

Trước đề nghị trên, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các phường Nhơn Bình, Quang Trung, Ghềnh Ráng và xã Phước Mỹ rà soát, củng cố hồ sơ, chủ động lập thủ tục xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép… như đã nêu trên.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện công tác quản lý đất đai. Định kỳ 6 tháng, tổ chức kiểm tra trách nhiệm các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, bao che trường hợp vi phạm về đất đai.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai trên địa bàn quản lý.