Lâm Đồng:

Lốc xoáy thổi bay hơn 20 mái nhà dân, nhiều người bị thương

(Dân trí) - Chiều ngày 19/9, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua địa bàn TP Bảo Lộc, Lâm Đồng làm tốc mái, sập tường hơn 20 nhà dân, làm 4 người trong 1 gia đình bị thương. Ngoài ra, trận lốc xoáy còn làm gãy đổ nhiều diện tích cây trồng của người dân địa phương.

Theo ghi nhận tại trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn tổ dân phố 3 và 5 của phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) làm nhiều nhà dân bị tốc mái. Nhiều mái nhà bị sập, mái tôn bay khắp nơi.

Một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn
Một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn

Cả gia đình nhà ông Trần Toán (ngụ tại tổ dân phố 3, phường Lộc Phát) đang ở trong nhà khi trời mưa, trận mưa kéo dài khoảng 20 phút thì nghe gió rít mạnh tốc toàn bộ mái nhà đi xa. Sau đó, xà gồ từ trên cao rơi xuống trúng đầu, lưng và chân làm 4 người trong gia đình ông Toán bị thương.


Mái tôn bị sụp và bay khắp nơi (ảnh: Hoàng Long)

Mái tôn bị sụp và bay khắp nơi (ảnh: Hoàng Long)

Cạnh nhà ông Toán là nhà bà Xuân cũng bị lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn và làm đổ sập tường. Mái nhà bà Xuân bị lốc xoáy thổi bay hàng chục mét. Tất cả các vật dụng trong gia đình như ti vi, tủ lạnh, máy giặt... bị tường đổ sập đè dập nát, hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi trận lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, huy động các lực lượng gồm công an, dân quân... xuống hiện trường thống kê thiệt hại và giúp người dân khắc phục hậu quả.

Trận lốc xoáy còn làm sập đồ một sân bóng mini (ảnh: Hoàng Long)
Trận lốc xoáy còn làm sập đồ một sân bóng mini (ảnh: Hoàng Long)

Thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy đã làm tốc mái 24 ngôi nhà của người dân, trong đó có 4 ngôi nhà bị đổ sập tường. Trận lốc xoáy còn làm đổ sập 1 sân bóng đá mini, và làm 4 người bị thương. Ước tính tổng thiệt hại do lốc xoáy gây ra là hơn 1,5 tỷ đồng.

N. Hà