Đắk Lắk:

Lộ diện thủ phạm "triệt hạ" 7 giàn hoa giấy cổ thụ ở TP Buôn Ma Thuột

Thúy Diễm

(Dân trí) - Một số nhân viên của quán cà phê được xác định là đối tượng đã "triệt hạ" 7 giàn hoa giấy cổ thụ tại tiểu hoa viên ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Chiều 15/4, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã xác định được 3 đối tượng cắt 7 giàn hoa giấy cổ thụ tại tiểu hoa viên khu vực đường Trường Chinh - Trần Đại Cang - Bà Triệu của thành phố.

Lộ diện thủ phạm triệt hạ 7 giàn hoa giấy cổ thụ ở TP Buôn Ma Thuột - 1

Nhân viên quán cà phê kế bên đã cưa sát gốc giàn hoa giấy (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cụ thể, 3 đối tượng được xác định là nhân viên của quán cà phê Phố Việt - tọa lạc gần khu vực tiểu hoa viên này.

Theo một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, hiện cơ quan CSĐT đã tạm đình chỉ vụ việc để chờ các cơ quan chuyên môn có các kết luận liên quan, nếu có căn cứ sẽ phục hồi điều tra theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản giao UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột khẩn trương điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi cưa giàn hoa giấy trong Hoa viên TP Buôn Ma Thuột.

Lộ diện thủ phạm triệt hạ 7 giàn hoa giấy cổ thụ ở TP Buôn Ma Thuột - 2

Giàn hoa giấy héo khô khi bị "tận diệt" không thương tiếc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, vào tối 16/4/2021, giàn hoa giấy cổ thụ ở tiểu hoa viên có tuổi đời khoảng 10 năm đã bị kẻ xấu cưa tận gốc, cố tình phá hoại. Khu vực giàn hoa giấy được quán cà phê Phố Núi tận dụng kê một vài bàn để bán cà phê buổi sáng và là nơi nghỉ ngơi, hóng mát của người dân.

Theo chủ quán cà phê Phố Núi, khu vực quán bán cà phê dưới giàn hoa có 7 gốc hoa giấy bị cắt gốc, còn 2 gốc hoa giấy mà quán không kê bàn thì không bị gì cả.

Được biệt, giàn hoa giấy trên do Công ty Cổ phần Đô thị - Môi trường Đắk Lắk quản lý, chăm sóc. Khi xảy ra vụ việc, người dân trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột rất bức xúc trước hành vi nhẫn tâm cưa hạ giàn hoa rất đẹp của kẻ xấu.