Lộ diện chiếc xe điện tự lái siêu tiện nghi, có khả năng lọc không khí

Hương Thảo

(Dân trí) - Chiếc xe điện tự lái Airo có khả năng lọc các chất ô nhiễm trong không khí nhằm giải quyết vấn đề về khí thải ôtô, một trong những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu.

"Lộ diện" chiếc xe điện tự lái siêu tiện nghi, có khả năng lọc không khí

Một hãng xe hơi của Trung Quốc công bố ý tưởng xe điện tự lái mới mang tên Airo có khả năng lọc các chất ô nhiễm trong không khí. Đây là chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện, có cả chế độ lái tự động và chế độ cho người dùng lái.

Điểm ấn tượng và tạo nên khác biệt cho chiếc xe điện này là khả năng loại bỏ chất ô nhiễm trong không khí.

Bộ lọc dạng hạt hiệu suất cao (HEPA) gắn vào gầm xe cho phép phương tiện lọc các hạt hóa chất độc hại do xe khác thải ra. Các chất ô nhiễm với kích thước khác nhau sẽ bị giữ lại bên trong một hệ thống lưới phức tạp.

Lộ diện chiếc xe điện tự lái siêu tiện nghi, có khả năng lọc không khí - 1
Xe điện tự lái mới mang tên Airo.

Không chỉ có chức năng hiện đại, chiếc xe còn có thiết kế sang trọng, nhiều tiện ích cho người sử dụng để biến chiếc xe thành một căn phòng di động đa chức năng thực sự.

Lộ diện chiếc xe điện tự lái siêu tiện nghi, có khả năng lọc không khí - 2
Airo có 4 ghế ngồi linh hoạt và một bộ bàn gấp dùng khi ăn uống.
Lộ diện chiếc xe điện tự lái siêu tiện nghi, có khả năng lọc không khí - 3
Chiếc xe cũng được trang bị một màn hình lớn cho phép hành khách trên xe chơi game để giải trí.
Lộ diện chiếc xe điện tự lái siêu tiện nghi, có khả năng lọc không khí - 4
Xe được trang bị bốn ghế ngồi có thể xoay 360 độ và ngả ra thành giường đôi.

Các tấm kính lớn bao phủ phần lớn thân xe sử dụng công nghệ mới cho phép tùy chỉnh độ mờ đục theo yêu cầu để đảm bảo sự riêng tư cho hành khách bên trong.

Lộ diện chiếc xe điện tự lái siêu tiện nghi, có khả năng lọc không khí - 5
Chiếc xe có hệ thống kính hiện đại nhằm đảm bảo tính riêng tư.

Chiếc xe dự kiến được đưa vào sản xuất sớm nhất từ năm 2023. Đây là một chiếc xe đa chức năng với kỳ vọng hướng đến một tương lai tốt đẹp và bền vững. 

Hãng xe này cũng đã thiết kế các trạm sạc cho Airo. Được làm từ các vật liệu công nghiệp như thép phong hóa, hệ thống trạm sạc sẽ trở thành một phần của kết cấu đô thị trong nhiều thập kỷ tới. Nó được mô tả là có dây rút và tay cầm tiện lợi để dễ dàng kết nối với xe điện.

Lộ diện chiếc xe điện tự lái siêu tiện nghi, có khả năng lọc không khí - 6
Trạm sạc cho Airo được làm từ các vật liệu công nghiệp như thép phong hóa.