Hà Tĩnh:

Liều lĩnh cắt đường dây điện chạy qua nhà mình

(Dân trí) - Do không đồng ý để đường điện sinh hoạt chạy qua nhà mình, một công dân trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, đã liều mình trèo lên cột điện cắt bỏ đường dây điện đang vận hành.

Vụ việc xảy ra vào hồi 9h sáng ngày 27/6 tại địa bàn thôn 1, xã Sơn Giang. Người có hành vi sai phạm là Lê Doãn Hành (SN 1980).

Nguồn tin từ Công an xã Sơn Giang xác nhận, vào thời điểm nêu trên, do không đồng ý để đường điện (đã được bàn giao cho Điện lực Hương Sơn quản lí đã 5 năm) chạy qua nhà mình nên Lê Doãn Hành đã leo lên cột điện, dùng thiết bị tự chế tự ý cắt bỏ đường điện sinh hoạt của nhiều hộ dân.

Đường dây điện sinh hoạt của nhiều hộ dân bị Hành tự ý cắt bỏ.
Đường dây điện sinh hoạt của nhiều hộ dân bị Hành tự ý cắt bỏ.

Đối tượng cắt bỏ 50m đường dây bỏ xuống cột điện rồi rời khỏi hiện trường.

Hậu quả là hàng loạt hộ gia đình ở thôn 1 xã Sơn Giang rơi vào cảnh mất điện, gây mất an toàn và bức xúc cho người dân địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo Điện lực Hương Sơn cùng cán bộ điều tra công an huyện Hương Sơn, công an xã Sơn Giang lập tức tiến hành kiểm tra, triệu tập đối tượng, lập biên bản hiện trường.


Khoảng 50m dây điện bị cắt, bỏ lại bên gốc cây.

Khoảng 50m dây điện bị cắt, bỏ lại bên gốc cây.

Theo biên bản sự việc, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ việc sử dụng điện của gia đình Hành, buộc người này phải chịu mọi thiệt hại gây ra, trong quá trình chờ xử lí nếu tái diễn dẫn đến tai nạn về người, thiệt hại về tài sản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Minh Lý