1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Giao thông Hà Nội:

Liên tục bị “hành” vào giờ cao điểm

(Dân trí) - Từ thời điểm đầu năm học mới đến nay, những điểm “nóng” về giao thông của Hà Nội đã trở nên nóng hơn. Người đi đường liên tiếp trải qua những hành trình khốn đốn, ngột ngạt.

Gian truân nhất vẫn là việc di chuyển trên trục Thái Hà - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh - Đại Cồ Việt. Liên tục trong những ngày qua người đi lại trên trục đường này ở trong trạng thái bức bách.

Anh Nguyễn Thắng, trú tại Hoa Bằng, Cầu Giấy cho biết, anh dự định tới cơ quan ở Vân Hồ vào lúc 8h, nhưng tới hơn 8h30 anh vẫn đang loay hoay ở ngã tư Đào Duy Anh - Lê Duẩn. Trước đó, đoạn đường từ Phạm Ngọc Thạch đến ngã tư này đã “hành” anh ngót nghét 30 phút.

Liên tục bị “hành” vào giờ cao điểm - 1
Tìm một chỗ chen chân cũng khó.
 
Anh Thắng cho biết, chiều qua (08/09), anh cũng ở tình trạng khốn đốn không kém. Dù chỉ cách ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn khoảng hơn 50m, nhưng phải 3 lần đèn đỏ thành xanh, anh mới vượt được ngã tư này. Các chặng đường kế tiếp, việc di chuyển thực hiện theo phương châm “chầm chậm mà tiến”.

Nhiều người đi về hướng Cầu Giấy chọn giải pháp đi qua đường Kim Liên mới để về Giảng Võ, nhưng vẫn bị khựng lại nhiều lần. Ngã Năm Ô Chợ Dừa với phương hướng di chuyển đa chiều ở khu tâm giao và đoạn đường Cát Linh đông kín đã giam chân người đi đường.

Liên tục bị “hành” vào giờ cao điểm - 2
Cứ chầm chậm mà... tiến.
 
Tuyến đường Lê Hồng Phong thông thoáng cũng bị tắc ở điểm giao với đường Sơn Tây. Ngay cả tuyến đường bên ngoài như đường Láng trong những ngày qua cũng liên tục nghẽn tại các điểm giao.

Tại rất nhiều tuyến phố, người đi đường đã vận dụng đủ các “chiêu”, từ đi tắt đến leo lên hè phố, thậm chí cả đi ngược đường, nhưng rồi vẫn bị “chặn” ở điểm tiếp theo. Tại rất nhiều nút giao thông, CSGT oằn mình điều khiển. Đèn xanh nhiều khi thành tín hiệu không được đi, đèn đỏ lại được... phóng. Dù lực lượng cảnh sát rất nỗ lực, nhưng tình hình chỉ được cải thiện rõ nét khi... đã qua giờ cao điểm.

Liên tục bị “hành” vào giờ cao điểm - 3
Ai hiểu lí do muộn giờ?
 
Đầu tháng 9, các bậc phụ huynh phải đưa con đến trường, trong khi sinh viên các trường đại học trở lại giảng đường. Cùng đó, nhiều gia đình ở các tỉnh lẻ đưa tân sinh viên nhập trường... Đó là những nguyên nhân quan trọng gây nên sự xáo trộn của giao thông Hà Nội. Cõ lẽ, phải nhiều ngày tới, tình hình chung mới có thể được cải thiện.

Bài và ảnh: Kim Tân